Nữ cầu thủ Iran nhập viện ở Phú Thọ vì sốc nhiệt

Cầu thủ của U20 nữ Iran gặp sự cố hy hữu sau khi đội nhà đánh bại U20 nữ Lebanon ở lượt trận cuối cùng Vòng loại thứ 2, U20 nữ châu Á 2024.
Nữ cầu thủ Zahraa Assaf (U20 nữ Iran) ngất xỉu và phải nhập viện sau trận đấu. ẢNH: KIỀU OANH
Nữ cầu thủ Zahraa Assaf (U20 nữ Iran) ngất xỉu và phải nhập viện sau trận đấu. ẢNH: KIỀU OANH

Lượt trận cuối cùng của bảng A, vòng loại thứ 2, U20 nữ châu Á diễn ra chiều 6-7 trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Trong đó trận đấu sớm giữa U20 nữ Iran với U20 nữ Lebanon diễn ra lúc 16h. Trận đấu còn lại, U20 nữ Việt Nam chạm trán với U20 nữ Australia lúc 19h.

Ở trận đấu sớm, dù trời không nắng gắt như hai lượt trận trước nhưng thời tiết vẫn rất oi bức và khó chịu. Nền nhiệt tại thành phố Việt Trì dao động khoảng 36-37 độ C. Việc phải thi đấu ở khung giờ sớm cùng với thời tiết khắc nghiệt khiến cho cầu thủ của U20 nữ Iran không thể duy trì được thể trạng.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài, cầu thủ Zahraa Assaf đã ngất xỉu ngay khu vực cabin của đội nhà. Cầu thủ mang áo số 9 bị sốc nhiệt, cô được sơ cứu và đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Thời tiết ở Việt Trì quá nóng khiến cầu thủ bị kiệt sức

Thời tiết ở Việt Trì quá nóng khiến cầu thủ bị kiệt sức

Cần phải nói thêm, đây là trận đấu thứ 2 liên tiếp U20 nữ Iran phải thi đấu ở khung giờ sớm. Cùng với đó, lịch thi đấu dày, lại phải tập luyện ngay sau đó khiến thể trạng của các cầu thủ không kịp phục hồi. Việc liên tục cày ải dưới điều kiện như vậy dễ khiến cầu thủ gặp phải sự cố ngoài ý muốn như vậy.

Về trận đấu của U20 nữ Iran, ở trận đấu cuối cùng, đội bóng đến từ Tây Á đã đánh bại U20 nữ Iran với tỉ số 2-1. Chiến thắng này giúp U20 nữ Iran khép lại hành trình của mình tại Vòng loại thứ 2, U20 nữ châu Á 2024 ở vị trí thứ 3 của bảng A với 3 điểm. Hai trận đấu trước đó, đội tuyển này đã phải nhận những thất bại đậm trước U20 nữ Việt Nam và U20 nữ Australia.

Tin cùng chuyên mục