Nỗi lo đến sớm

Những thể hiện ở vòng 1 đã cho thấy nhiều hạn chế ở đội hình của HA.GL cũng như của CLB TPHCM. Cùng không giành được kết quả tốt, hai đội này sẽ gặp nhiều thử thách ở lượt trận thứ 2 diễn ra vào các ngày 7, 8 và 9-2 khi CLB TPHCM về sân Thống Nhất gặp Hải Phòng, còn HA.GL sẽ đến thi đấu trên sân Bình Dương.
HA.GL chưa tạo sự an tâm sau trận ra quân suýt thua Hà Tĩnh ngay trên sân nhà
HA.GL chưa tạo sự an tâm sau trận ra quân suýt thua Hà Tĩnh ngay trên sân nhà

Như SGGP từng đề cập, thể thức thi đấu ở V-League 2023 có khác biệt so với trước, khi giai đoạn I chỉ đá 1 lượt trước khi phân thành 2 nhóm ở giai đoạn II. Chính vì thế mà nếu không bắt nhịp được phong độ tốt ngay từ đầu mùa bóng thì dễ rơi vào thế khó ở chặng đường còn lại. Ở trận ra quân trên sân Pleiku, HA.GL đã lộ nhiều điểm yếu ở đội hình từ khoảng trống mà lứa Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh… để lại. Các cầu thủ trẻ cũng nhập cuộc đầy “máu lửa”, tràn đầy quyết tâm, nhưng thử thách đã đến với họ quá sớm và suýt thua trận trước Hà Tĩnh.

Vòng 2, HA.GL sẽ di chuyển đến sân Bình Dương mà ở thời điểm hiện tại đội bóng đất Thủ mạnh hơn hẳn so với mùa bóng trước bởi sự cân đối về đội hình. Trong tay HLV Lư Đình Tuấn có 3 ngoại binh và 1 cầu thủ nhập tịch được rải đều trên ba tuyến. Rimario đá cặp cùng Tiến Linh trên hàng công; Joao đá lùi phía sau như hộ công, còn Moses cùng Trung Hiếu (Kizito) quán xuyến ở khu trung tuyến. Dàn công mạnh như trên của Bình Dương hẳn sẽ là ca khó cho HA.GL mà vốn dĩ khu trung tuyến của họ không còn mạnh như trước.

Qua trận đấu với Hà Tĩnh, HLV Kiatisak đã cậy vào tốc độ, sự càn lướt của các ngoại binh để gồng gánh cho nhiều vị trí còn non kinh nghiệm. Chuyến làm khách trên sân Bình Dương của HA.GL xen ra lành ít dữ nhiều mà một kết quả hòa có lẽ cũng là mục tiêu mà thầy trò đội khách đang hướng tới.

Hải Phòng nhọc nhằn giành 1 điểm trước Bình Dương trên sân nhà

Hải Phòng nhọc nhằn giành 1 điểm trước Bình Dương trên sân nhà

Trong khi đó CLB TPHCM cũng khá tương đồng với HA.GL khi chia tay hàng loạt trụ cột và đưa về nhiều cầu thủ vốn không được đánh giá cao. Điều đó đã thể hiện qua cuộc so tài trên sân Thiên Trường ở ngày ra quân mà các học trò của HLV Vũ Tiến Thành cố gắng vận dụng lối đá chặt chẽ, cầu hòa khi không đủ lực để đá mở theo kiểu “xanh chín” nhằm tìm chiến thắng.

Thua trận ra quân ấy, CLB TPHCM buộc phải lấy điểm, thậm chí là 3 điểm trước Hải Phòng ở lượt thứ 2 trên sân Thống Nhất vào tối 8-2. Hải Phòng của mùa bóng 2022 thực sự rất khó chịu, nhưng Hải Phòng hiện tại thì lại khá… mong manh khi thay đổi gần 70% lực lượng mà danh sách đi đều là những trụ cột. Đội bóng này cũng đã suýt thua Bình Dương ở trận ra quân trên sân nhà cùng những điểm yếu ở hàng thủ đã lộ diện. Nhưng liệu CLB TPHCM có đủ con người để khai thác điểm yếu trên nhằm tìm chiến thắng?

Một cặp đấu khác cũng đáng xem ở nhóm cuối bảng là cuộc đọ sức giữa Bình Định và Khánh Hòa trên sân Quy Nhơn. Cả hai cùng thua trận ở ngày ra quân, trong đó Bình Định vốn thua với tỷ số đậm trước CAHN nên cần phải lấy lại thăng bằng với một chiến thắng trước Khánh Hòa.

Lịch thi đấu vòng 2: Thanh Hóa – SLNA, Bình Định – Khánh Hòa (7-2); Bình Dương – HA.GL, Đà Nẵng – Nam Định, CLB TPHCM – Hải Phòng (8-2); Hà Tĩnh – Viettel, Hà Nội – CAHN (9-2).

Tin cùng chuyên mục