Bán kết Champions League

Nội chiến thành Madrid

Lúc 17 giờ chiều 21-4 theo giờ Việt Nam, tại Nyon, Thụy Sỹ, UEFA tổ chức lễ bốc thăm vòng bán kết UEFA Champions League với 4 đội bóng là Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus và AS Monaco.

Real đánh bại Atletico và giành chức vô địch Champions League 2016
Real đánh bại Atletico và giành chức vô địch Champions League 2016

Trận derby Madrid đã diễn ra sớm hơn nhiều người mong đợi khi lá thăm may rủi đưa Real Madrid gặp Atletico Madrid ngay ở vòng bán kết. Đáng chú ý, đây là mùa giải thứ tư  liên tiếp hai đội bóng thành Madrid đối đầu nhau ở Champions League. Cả ba lần trước, đội bóng Hoàng gia đều giành được chiến thắng. Cristiano Ronaldo và các đồng đội đã hai lần đánh bại Atletico ở chung kết để đăng quang vào các năm 2014, 2016. Năm 2015, hai đội chạm trán nhau ở tứ kết và Real một lần nữa giành phần thắng với tỷ số 1-0 sau hai lượt trận.

Có thể nói, người vui mừng nhất với kết quả này chính là Antonie Griezmann. Nghe có vẻ vô lý nhưng thực tế lại là thật. Bởi đây chính là cơ hội để tiền đạo người Pháp có thể trả món nợ trước Real Madrid cũng như với cá nhân Cristiano Ronaldo. Bởi ngoài việc thất bại trước Real Madrid ở Champions League, Griezmann còn bị Ronaldo vượt qua ở trận chung kết Euro 2016, qua đó mất luôn danh hiệu “Quả bóng vàng 2016” vào tay ngôi sao người Bồ.

Trận đấu lượt đi sẽ được tổ chức tại Bernabeu, trong khi trận lượt về sẽ là lần cuối cùng sân Vicente Calderon được chứng kiến một trận derby Madrid bởi Atletico Madrid sẽ chuyển sang sân vận động mới vào mùa bóng tới.

Cặp bán kết còn lại là cuộc chạm trán giữa nhà vô địch Serie A và Monaco, hai đội bóng đang có phong độ vô cùng ấn tượng ở mùa giải năm nay. Năm 2015, Juvetus cũng gặp Monaco ở vòng tứ kết và đội bóng nước Ý đã đi tiếp với chiến thắng chung cuộc 1-0 sau hai lượt trận. Đích thân phó chủ tịch của Monaco, ông Vadim Vasilyev đã tuyên bố rằng đây là dịp không thể tốt hơn để đội bóng nước Pháp có thể trả được món nợ hai năm trước.

Có thể nói, đây là cặp đấu rất đáng được chờ đợi bởi hai đội bóng đang thể hiện sức mạnh một cách đối lập nhau. Trong khi Monaco có hàng công ấn tượng nhất châu Âu với những cái tên như Falcao hay Mbappe đang làm mưa làm gió thì Juventus chỉ mới thủng lưới vỏn vẹn…2 bàn ở Champions League mùa này. Đó là các pha lập công của Nicolas Pareja trong trận Juventus thắng 3-1 và bàn thắng của Corentin Tolisso trong trận hòa 1-1 với Lyon. Cả hai trận đấu trên đều trong khuôn khổ vòng bảng. Ngoài ra, thủ thành Buffon với sự trợ giúp của Chiellini và Bonucci vẫn đang giữ sạch lưới trước những chân sút cự phách khác, trong đó có các siêu sao của Barcelona như Messi, Neymar hay Luis Suarez. Chính vì vậy, màn so tài giữa các tiền đạo và hàng thủ hay bậc nhất châu Âu chắc chắn sẽ đem lại hai trận đấu đáng xem cho người hâm mộ.

- Lượt đi sẽ diễn ra vào thứ Ba (2-5) và thứ Tư (3-5).

- Lượt về sẽ diễn ra vào thứ Ba (9-5) và thứ Tư (10-5).

Chung kết Champions League sẽ được tổ chức tại Sân vận động Thiên niên kỷ ở Cardiff, xứ Wales vào thứ Bảy, ngày 3-6 lúc 1 giờ 45 (giờ Việt Nam).

Tin cùng chuyên mục