Những ngôi sao phải “gánh tạ”

Bóng đá châu Âu sẽ khởi tranh từ tuần sau và hướng đến một năm đặc biệt khi World Cup được tổ chức ngay giữa mùa bóng. Điều đó sẽ gây áp lực rất lớn cho một loạt ngôi sao đang gặp chấn thương như Paul Pogba, hay tình trạng “đứng giữa ngã 3 đường” của Ronaldo.
Erling Haaland sẽ hứng chịu áp lực khủng khiếp khi chơi cho Man.City
Erling Haaland sẽ hứng chịu áp lực khủng khiếp khi chơi cho Man.City

Sau khi trở thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới, Harry Maguire đang là “vật tế thần” cho mùa giải thất bát của Man.United vừa qua và đối diện với thách thức trong sơ đồ thi đấu mới của tân HLV Ten Hag. Dù vẫn được tín nhiệm giao băng đội trưởng, nhưng nếu không có sự tiến bộ về mặt tốc độ, khả năng chống phản công thì sự nghiệp Maguire có thể lụi tàn.

Cũng ở Man.United, tiền đạo Rashford rơi vào cảnh tương tự. Về lý thuyết, ở tuổi 24, anh có cơ hội đạt đến đẳng cấp của tay săn bàn hàng đầu thế giới nhờ HLV có tư tưởng tấn công như Ten Hag. 2 bàn thắng ở các trận giao hữu vừa qua là một tín hiệu đáng mừng, nhưng hãy nhớ là trước đó, Rashford chỉ có 2 bàn thắng trong năm 2022 (đều ghi ở tháng 1).

Erling Haaland có một hành trình như mơ đối với một ngôi sao trẻ khi chuyển từ Dortmund sang Man.City. Về lý thuyết, nếu thành công ngay mùa đầu tiên thì Haaland sẽ trở nên vô giá trong tương lai, nhưng giữa việc ghi bàn đều đặn tại Bundesliga với tỏa sáng trong môi trường khắc nghiệt như giải ngoại hạng là vô cùng khác biệt. Áp lực ở Man xanh rất khủng khiếp, nhất là với một HLV đòi hỏi cao như Pep. 

Một ngôi sao trẻ khác sẽ ra mắt tại giải ngoại hạng mùa này là trung vệ William Saliba, người ký hợp đồng với Arsenal từ hồi năm 2019 khi mới 21 tuổi, nhưng vẫn đá cho Saint-Etiene ở Ligue 1 từ đó đến nay. Bây giờ được đá tại Anh, nhưng Saliba phải đối diện với thực tế là Arsenal đang có bộ đôi Ben White và Magalhaes chơi khá tốt ở mùa trước. Saliba phải cạnh tranh để có suất đá trong đội tuyển Pháp ở World Cup nên anh cần được ra sân nhiều hơn tại Arsenal.

Sadio Mane, Neymar, Firmino hay Lewandowski là các cái tên nổi bật của mùa chuyển nhượng hè 2022 cho dù họ có đổi CLB hay ở yên một chỗ. Điểm chung của họ là đang ở độ tuổi xế chiều sự nghiệp nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng trong tham vọng của CLB. 5 năm ở Paris SG với phi vụ chuyển nhượng được cho lên đến 222 triệu EUR, nhưng đến nay Neymar vẫn chỉ gây thất vọng. Là ngôi sao số 1 của Brazil, nhưng Neymar chưa từng cho thấy anh quan trọng với Paris SG.

Trong khi đó, Mane và Lewandowski có một sự trao đổi vị trí ở Bayern Munich. Người ta đang chờ xem tầm quan trọng của họ tại CLB cũ và mới như thế nào khi đều mang theo khá nhiều kỳ vọng. Riêng với trường hợp của Firmimo, theo HLV Klopp thì đây là mùa giải tiền đạo người Brazil phải cho thấy anh xứng đáng là huyền thoại tại Liverpool.

Toni Kroos, Lukaku và Bonucci được đánh giá sẽ có mùa giải cuối cùng trên đỉnh cao. Một phần vì tuổi tác, một phần vì họ đang chịu quá nhiều sự cạnh tranh tại CLB. Ở Real Madrid, Kroos sẽ có mùa giải thứ 9 liên tiếp. Đó là một thành tựu không phải ai cũng có được, nhưng việc chọn ở lại La Liga thay vì đi tìm nơi dễ chịu hơn cho thấy Kroos còn nhiều khao khát ở tuổi 32. Vấn đề là ở Real đang có bộ đôi trẻ trung Camavinga - Tchoumeni sẵn sàng thay thế Kroos. 

Tương tự là trung vệ 35 tuổi Bonucci của Juventus. Người đá cặp quen thuộc của anh là Chiellini đã sang Mỹ để sống những ngày cuối sự nghiệp, nhưng Bonucci vẫn quyết định ở lại để chơi bóng đỉnh cao, đó chưa hẳn là quyết định khôn ngoan, nhất là khi Juventus vừa bán nốt De Ligt cho Bayern Munich khiến Bonucci càng thêm lẻ loi.

Tin cùng chuyên mục