Những cái nhất ở Asian Cup 2023

Khi Asian Cup 2023 chỉ còn đúng một tuần nữa lăn bóng trên đất Qatar, thì những câu chuyện bên lề đầy thú vị đang làm hâm nóng thêm cho ngày hội lớn của bóng đá châu lục.

Son Heung-min (Hàn Quốc) đứng trước cơ hội lật đổ kỷ lục cầu thủ có số trận thi đấu nhiều nhất Asian Cup của Yuto Nagatomo (Nhật Bản).
Son Heung-min (Hàn Quốc) đứng trước cơ hội lật đổ kỷ lục cầu thủ có số trận thi đấu nhiều nhất Asian Cup của Yuto Nagatomo (Nhật Bản).

Nước chủ nhà đăng cai nhiều nhất

Với việc tổ chức Asian Cup 2023, Qatar trở thành quốc gia có số lần đăng cai Asian Cup nhiều nhất, với ba lần, sau các năm 1988 và năm 2011. Dẫu vậy, đội tuyển quốc gia của họ đã vô địch sân chơi châu lục vào năm 2019, nhưng lại không có kết quả tốt trên sân nhà. Qatar ở Asian Cup 1988 dừng bước sau vòng bảng, và đến năm 2011 lọt đến vòng tứ kết khi giải đấu có 16 đội tuyển tham dự.

Khoác áo một đội tuyển quốc gia nhiều nhất

Với 175 lần ra sân thi đấu cho Qatar, tiền đạo Hassan Al Haydos trở thành cầu thủ khoác áo một đội tuyển quốc gia nhiều nhất ở Asian Cup 2023. Đây cũng là kỳ Asian Cup thứ 4 trong sự nghiệp của chân sút 34 tuổi, sau các năm 2011, năm 2015 và năm 2019. Trong khi thủ quân của Ấn Độ là Sunil Chhetri đứng thứ 2 về số lần khoác áo đội tuyển quốc gia ở Asian Cup 2023, với 145 lần. Tuyển thủ Iran Ehsan Hajisafi xếp thứ 3 khi có 132 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Thủ môn Thái Lan lớn nhất tuổi

Trong 624 cầu thủ đăng ký tham dự Asian Cup 2023, thủ môn người Thái Lan Siwarak Tedsunnoen có tuổi cao nhất. Sinh ngày 20-4-1984, người gác đền thuộc biên chế Buriram United sẽ bước sang tuổi 40 khi giải đấu lăn bóng vào ngày 12-1 tới. Trong khi Sunil Chhetri (Ấn Độ) chỉ trẻ hơn Tedsunnoen bốn tháng. Đứng thứ 3 trong danh sách này là Sayed Jaafar của Bahrain, sắp bước sang tuổi 38.

1-8562.jpg
Thủ môn iwarak Tedsunnoen là cầu thủ lớn tuổi nhất Asian Cup 2023.

Tiền đạo Kyrgyzstan trẻ tuổi nhất

Những tài năng trẻ được hứa hẹn bùng nổ trên đất Qatar. Trong số những ngôi sao đang lên, tiền đạo Beknaz Almazbekov đến từ Kyrgyzstan là cầu thủ trẻ nhất, khi mới 18 tuổi và 6 tháng (tính đến trận ra quân của Kyrgyzstan ở Asian Cup 2023). Sinh sau Almazbekov hai tháng là Montader Madjed của Iraq đứng thứ 2 trong danh sách những người trẻ nhất giải đấu. Vị trí thứ 3 thuộc về Marselino Ferdinan của Indonesia, sinh ngày 9-9-2004.

CLB ở Malaysia đóng góp nhiều cầu thủ nhất

Johor Darul Ta'zim, đương kim vô địch của Malaysia, là CLB đóng góp nhiều cầu thủ nhất tham dự Asian Cup 2023, với tổng cộng 15 người. Trong đó, có 13 tuyển thủ Malaysia, bên cạnh hậu vệ Jordi Amat của Indonesia và tiền vệ Jalil Elias đang khoác áo Syria. Trong khi ba đội bóng Al Ahed FC (Lebanon), Al Sadd SC (Qatar) và FC Istiklol (Tajikistan) đóng góp 10 cầu thủ/đội.

Trung vệ Austrslia cao nhất

Với chiều cao đúng 2m, trung vệ Harry Souttar của Australia trở thành cầu thủ cao nhất ở Asian Cup 2023. Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á nhận định, cầu thủ thuộc biên chế Leicester City được xem một “sát thủ” trong những pha không chiến của Socceroos (biệt danh Australia). Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026, Souttar ghi 2 bàn thắng vào lưới Bangladesh và Palestine, để giúp Australia tiến gần hơn tấm vé đi tiếp.

Trong khi hậu vệ trái Homam Ahmed của Qatar (1,99m) và thủ môn người Ấn Độ Gurpreet Singh (1,97m) là có chiều cao xếp thứ 2 và thứ 3 ở Asian Cup 2023.

Cuộc đua trở thành chân sút vĩ đại nhất châu Á

Asian Cup 2023 còn được xem là cuộc cạnh tranh đầy gây cấn cho danh hiệu “Chân sút vĩ đại nhất châu Á”. Tiền đạo Chhetri của Ấn Độ đang dẫn đầu thành tích này với 93 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. Theo sát là tuyển thủ UAE Ali Mabkhout với 85 bàn thắng. Sardar Azmoun của Iran xếp thứ 3 khi đã ghi 49 bàn. Tham dự giải đấu trên đất Qatar năm nay, những tiền đạo dày dặn kinh nghiệm này đặt mục tiêu nâng cao thành tích ghi bàn cho đội tuyển quốc gia.

881386-ssjrbdbsay-1497415646-adobespark-1035.jpg
Sunil Chhetri của Ấn Độ đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn có tuổi đời cao thứ hai ở Asian Cup 2023.

Kỷ lục cầu thủ có số trận thi đấu nhiều nhất

Với 16 trận đã ra sân, tuyển thủ Nhật Bản Yuto Nagatomo đang nắm giữ kỷ lục có trận thi đấu nhiều nhất ở Asian Cup. Song, cựu hậu vệ Inter Milan đứng trước khả năng bị đánh mất kỷ lục này vì không được tham dự Asian Cup 2023.

Cột mốc này có thể bị san bằng hoặc vượt qua khi hai ngôi sao Son Heung-min (Hàn Quốc) và Ali Mabkhout (UAE), đều đã có 12 lần ra sân. Hàn Quốc và UAE là hai đội tuyển được đánh giá cao ở mùa giải năm nay. Nếu thi đấu đúng sức, việc Son và Mabkhout vượt qua kỷ lục của Nagatomo không có gì bất ngờ.

Tin cùng chuyên mục