Nhờ án phạt doping, thể thao Việt Nam thêm 1 HCV SEA Games 2017 sau 4 tháng

Liên đoàn thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã chính thức trao thêm cho thể thao Việt Nam 1 tấm HCV ở môn pencak silat dù SEA Games 29-2017 khép lại cách đây 4 tháng ở Malaysia.

Đội biểu diễn nữ Việt Nam đã có HCV tại SEA Games 29 sau 4 tháng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đội biểu diễn nữ Việt Nam đã có HCV tại SEA Games 29 sau 4 tháng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thông báo từ SEAGF trong ngày 12-12 đưa ra, đó là các mẫu thử B kiểm tra doping của các VĐV Wendy Ng Yan Yee (Malaysia, nhảy cầu), Nurisan Loseng (Thái Lan, pencak silat), Benjaporn Sriphanomthorn (Thái Lan, bơi lội) từng thi đấu tại SEA Games 29-2017 đã không vượt được qua xét nghiệm sau khi mẫu A công bố nghi án dính doping trước đó.

Với kết quả trên, thành tích huy chương của các VĐV này chính thức bị tước bỏ khi đã có tại SEA Games 29-2017 cách đây 4 tháng.

Trong kết quả trên, tuyển thủ Nurisan Loseng cùng đội Thái Lan có chiếc HCV nội dung biểu diễn đồng đội nữ. Do VĐV dính doping nên kết quả HCV của đội Thái Lan bị tước và Việt Nam ở vị trí hạng nhì được đôn lên hạng nhất nhận HCV. Các tuyển thủ Việt Nam trong đội hình nhận HCV gồm Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Thu Hà.

Tấm HCV sau 4 tháng của đội pencak silat nữ giúp đoàn Việt Nam vẫn xếp hạng 3 tổng sắp và có tổng cộng 59 HCV thay vì 58 HCV như trước. Đồng thời, đội pencak silat Việt Nam đã giành tổng 4 HCV tại SEA games 29-2017.

Trong lịch sử, thể thao Việt Nam từng có cựu tuyển thủ quốc gia ở nội dung đi bộ 20km nữ trong môn điền kinh là Nguyễn Thị Thanh Phúc đã được trao... muộn HCV SEA Games. Năm 2013, Phúc nhận HCB khi thi đấu tại Đại hội tổ chức ở Myanmar nhưng về sau, tuyển thủ vô địch Saw Mar Lar New của Myanmar bị phát hiện dính doping nên đã bị tước kết quả. Sau 2 năm, ở SEA Games 2015, Thanh Phúc được nhận lại chiếc HCV.

Tin cùng chuyên mục