Nhiều tuyển thủ Italy rớt giá trên thị trường chuyển nhượng

Sau thất bại của tuyển Italy ở trận play off World Cup 2022 với Bắc Macedonia, giá trị của nhiều học trò Roberto Mancini tụt mạnh trên thị trường chuyền nhượng.
Thủ thành Gianluca Donnarumma rớt giá đến 15 triệu euro
Thủ thành Gianluca Donnarumma rớt giá đến 15 triệu euro

Trận thua Bắc Macedonia ngay trên sân nhà Palermo không chỉ đẩy Italy vào bi kịch lần thứ hai liên tiếp vắng mặt ở VCK World Cup, khủng hoảng nội bộ đội tuyển và thêm một nét tiêu cực nữa là giá trị chuyển nhượng của nhiều tuyển thủ bị tụt khá nhanh.

Theo tờ La Gazzetta dello Sport, thủ môn Gianluca Donnarumma đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2020 là người rớt giá nặng nhất. Anh chuyển từ AC Milan sang PSG mùa hè vừa qua theo dạng chuyển nhượng tự do nhưng không đủ sức đánh bật lão tướng Keylor Navas. Phong độ của ngôi sao 23 tuổi giảm dần ở thủ đô nước Pháp nhưng vẫn được HLV Mancini tin dùng ở trận đấu với Bắc Macedonia. Chính sai lầm của Donnarumma ở khâu phán đoán đã khiến Italy thua trận. Giá của anh rớt từ 65 triệu euro xuống còn 50 triệu euro. 

Những cầu thủ chơi tệ ở trận đấu vừa qua cũng bị ảnh hưởng mạnh. Tiền đạo Berardi, người dứt điểm không thành công vào lưới trống Bắc Macedonia cũng mất giá. Chân sút 25 tuổi này tụt từ 35 triệu euro xuống còn 25 triệu euro mà khả năng rời Sassuolo sang đội bóng lớn khác trở nên mờ nhạt đi. Tiền vệ trụ quan trọng của ông Mancini là Jorginho cũng mất 15 triệu euro giá trị trên thị trường chuyển nhượng vì chỉ còn 30 triệu euro. Anh cũng sẽ gặp khó khăn trong việc gia hạn hợp đồng với Chelsea trong thời gian tới. 

Ngoài ra, nhiều lão tướng Italy đã tính chuyện rời Serie A sau mùa giải này. Lorenzo Insigne đã chắc chắn sang Mỹ thi đấu sau mùa giải cuối cùng với tư cách đội trưởng Napoli. Đội trưởng đội tuyển Italy là Chiellini có kế hoạch nối bước Insigne chơi những năm cuối cùng sự nghiệp khi anh giờ đã 37 tuổi.

Tin cùng chuyên mục