Nhiều sao trở lại, Tottenham vẫn khởi đầu chậm

Harry Kane là một trong số 4 cầu thủ quan trọng đã hồi phục chấn thương và trở lại đội hình Tottenham, nhưng họ vẫn thua 1-2 trước Norwich trong trận giao hữu hôm thứ sáu.

Harry Kane đã sẵn sàng là tin vui với Tottenham. Ảnh: Getty Images
Harry Kane đã sẵn sàng là tin vui với Tottenham. Ảnh: Getty Images

Trước khi mùa giải bị đình hoãn vì Covid-19, giới quan sát dành nhiều sự e ngại nhất cho HLV Jose Mourinho bởi tình hình nhân sự mà ông đối mặt. Nhưng khi Premier League chuẩn bị nối lại vào ngày 17-6 tới, thì nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lại là một trong những người hạnh phúc nhất, bởi ông chào đón hầu hết những ngôi sao của mình sau chấn thương như Moussa Sissoko hay đặc biệt là các ngôi sao tấn công gồm Harry Kane, Son Heung-min và Steven Bergwijn.

Tuy nhiên, bất chấp cả 4 cái tên vừa nêu đề đã trở lại đội hình, làm nên một thành phần mạnh nhất từng có trong nhiều tháng qua, thì Tottenham vẫn để thua 1-2 trước Norwich trong trận giao hữu trên sân nhà của mình. Đây rõ ràng là những chuyển động không quá lạc quan trước trận cầu đinh của vòng 30, khi Gà trống chào đón Man.United vào ngày 19-6.

Tottenham lúc này đã rơi xuống vị trí thứ 8, có 41 điểm sau 29 vòng đấu, và đang kém đến 7 điểm so với đối đang xếp cuối trong tốp 4 là Chelsea. Rõ ràng, nếu muốn có năm thứ 5 liên tiếp góp mặt ở giải đấu danh giá Champions League, đoàn quân của HLV Mourinho không thể mắc thêm bất kỳ sai lầm nào, khi mà cuộc đua với họ vẫn còn có Man.United (45 điểm) vốn đang hừng hực khí thế chiến thắng.

Nhiều sao trở lại, Tottenham vẫn khởi đầu chậm ảnh 1 Son Heung-min nằm trong nhóm 4 trụ cột của HLV Jose Mourinho trở lại. Ảnh: Getty Images

Thủ thành đội trưởng Hugo Lloris nêu quyết tâm trước trận chiến “không thể thua” với Man.United: “Chúng tôi phải thành thật rằng, vị trí của chúng tôi lúc này là không tốt. Bốn điểm cho Man.United, 7 điểm sau Chelsea. Điều đó buộc chúng tôi không được phép thua bất kỳ trận dấu nào, đặc biệt khi đối mặt với một đối thủ trực tiếp như Man.United! Chúng tôi sẽ khởi động lại mùa giải bằng một trò chơi rất quan trọng, thậm chí đó có thể là trận đấu quyết định cho tương lai. Đây là lần chạy nước rút cuối cùng, nơi bạn có thể thắng hoặc thua tất cả mọi thứ”.

Tin cùng chuyên mục