Nhật ký Euro: Một nhà báo Kosovo bị cấm - Tại sao CH Séc lại được ghi thành Czechia?

UEFA đã cấm một nhà báo Kosova tham gia phần còn lại của Euro 2024 sau khi anh ta chĩa biểu tượng “đại bàng” Albania về phía người hâm mộ Serbia trong buổi phát sóng trực tiếp trận đấu Anh – Serbia.

Nhật ký Euro: Một nhà báo Kosovo bị cấm - Tại sao CH Séc lại được ghi thành Czechia?

Arlind Sadiku, người đưa tin cho kênh truyền hình Artmotion, đã bị tước quyền dự họp báo của Albania hôm thứ Ba và sau đó bị tịch thu thẻ hành nghề. UEFA cho biết lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức do “hành vi sai trái trong trận đấu giữa Serbia và Anh”.

Serbia không công nhận nền độc lập của Kosovo và các mối quan hệ tiếp tục căng thẳng kể từ khi cuộc chiến Kosovo tàn khốc kết thúc vào năm 1999. Người dân tộc Albania chiếm gần 93% dân số Kosovo và hai nước có mối quan hệ chặt chẽ. Biểu tượng “đại bàng”, đại diện cho đại bàng hai đầu trên lá cờ của Albania và cũng là có trong logo của LĐBĐ Albania tại Euro 2024, và điều này có thể gây xung đột do có lịch sử thù địch lâu dài với Serbia.

Phóng viên Sadiku, người đã nhận được những lời đe dọa giết chết qua mạng xã hội trong ba ngày qua, nói rằng phản ứng của anh là theo bản năng: “Mọi người không biết tôi cảm thấy thế nào vào thời điểm đó vì tôi bị tổn thương do chiến tranh. Nhà tôi bị đánh bom vào lúc nửa đêm khi tôi còn nhỏ, tôi đang ngủ và nhớ mình thức dậy với thủy tinh và máu khắp mặt và toàn thân. Tôi biết điều đó là thiếu chuyên nghiệp dưới góc nhìn của một nhà báo, nhưng nhìn thấy gia đình mình trong hoàn cảnh đó, tôi rất đau lòng và không thể quên được ”.

Kiểu chào “đại bàng” đã gây tranh cãi ở World Cup 2018 sau khi được tuyển thủ Thụy Sĩ Xherdan Shaqiri và Granit Xhaka, cả hai đều sinh ra với cha mẹ là người Kosova, thực hiện trong trận đấu với Serbia. Cả hai cầu thủ này đều bị phạt.

Các CĐV Serbia và Albania đã khiến UEFA phải “bận rộn” trong tuần đầu tiên của Euro 2024. Serbia đã bị phạt 10.000 euro (8.500 bảng Anh) sau khi người hâm mộ giương biểu ngữ “truyền thông điệp khiêu khích không phù hợp cho một sự kiện thể thao” và 4.500 euro cho hành động ném đồ vật vào trong sân ở trận đấu của đội tuyển Anh. Trong khi đó, Albania đã bị phạt 37.375 euro sau những sự cố trong trận mở màn với Italy, bao gồm cả việc “truyền tải thông điệp khiêu khích không phù hợp với một sự kiện thể thao”. Ngoài ra, UEFA cũng đang điều tra cáo buộc về việc người hâm mộ Albania và Croatia đã hô vang bài hát chống Serbia trong trận đấu của họ ở Hamburg.

Tại sao CH Séc (Czech) được gọi là Cezchia tại Euro 2024?

Trong các văn bản chính thức, UEFA đã viết ngắn tên CH Séc thành Czechia. Các đài truyền hình, bình luận viên và chuyên gia ngày càng sử dụng cái tên này. Đất nước này, trước đây là Tiệp Khắc ở thời điểm thành lập lần đầu tiên vào năm 1918 sau khi Đế quốc Áo-Hung tan rã, và tên này được tái lập sau chiến tranh thế giới thứ hai. Năm 1992, sau sự sụp đổ của Liên Xô, CH Séc và Slovakia tách khỏi Tiệp Khắc và trở thành hai quốc gia độc lập.

GeorgiavCzechia_UEFAEuropeanChampionship_2024Germany.jpg

CH Séc thực sự đã đổi tên thành Czechia vào ngày 1 – 7 - 2016. Chính phủ nước này đã phê duyệt tên mới, với mục đích “giảm sự nhầm lẫn cho người nói tiếng Anh và nâng cao bản sắc và nền kinh tế của đất nước”.

Chính phủ CH Séc sử dụng Czechia trong các lĩnh vực liên quan đến thể thao, văn học, âm nhạc, truyền thông và nghệ thuật và Euro 2024 là sự kiện lớn nhất mà công chúng tiếp cận rộng rãi hơn với danh xưng này. Tuy nhiên, CH Séc (Czech Republic) vẫn là tên chính thức của đất nước và cả tên có thể hoán đổi cho nhau.

Tại sao quốc ca không chính thức của Đức lại thành 'bài hát của Euro 2024'

Major Tom - Bản hit những năm 1980 của Peter Schilling - được người hâm mộ Đức hát khi đội tuyển của họ ghi bàn và nó đang được lan truyền một cách chóng mặt cùng với màn trình diễn mạnh mẽ của đội chủ nhà.

2024-06-20_160017.png

Bài hát này được phát hành vào năm 1983, khi đĩa đơn đầu tay của Schilling đã vươn lên vị trí số 1 ở Đức - cũng như Áo, Thụy Sĩ, và thậm chí cả Canada và Bolivia với phiên bản tiếng Anh. Nó thể hiện Neue Deutsche Welle (Làn sóng mới của Đức), khi các nhạc sĩ bắt đầu vượt qua ảnh hưởng đáng kể của Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Đến năm 2015, nó được chọn làm bài hát chủ đề cho chương trình truyền hình Deutschland 83, cũng như vang lên trong một tập của serie phim truyền hình ăn khách Breaking Bad năm 2011. Bài hát vì thế được nhiều người Đức thuộc và được xem như quốc ca không chính thức khi họ hát nó trong mọi dịp.

Nhưng Major Tom đến với bóng đá khi nó được đưa vào video ra mắt bộ quần áo Euro 2024 của Adidas cho đội tuyển Đức. Ở cuối video được phát hành vào tháng 3, bài hát có cảnh Ilkay Gundogan thực hiện một quả phạt đền. (Chủ đề của video là “typisch Deutsch” / “chất Đức”).

Kể từ thời điểm đó, “Major Tom” đã có một lượng khán giả hoàn toàn mới – một thế hệ mới – đồng thời kết nối lại với những người hâm mộ ở độ tuổi lớn hơn.

Ngay sau khi “Major Tom” được sử dụng trong buổi ra mắt bộ trang phục và sau chiến thắng trên sân khách trước Pháp ở trận giao hữu trước Euro 2024, bài hát đã được chọn để hình thành bản thu âm riêng phát khi một đội ghi bàn. Và kể từ khi “Major Tom” được dùng, Đức chưa thua trận nào cho đến nay.

Tin cùng chuyên mục