Nhật ký Euro: Bạo lực và chính trị "tấn công" bóng đá

Albania đang phải đối mặt với 4 cáo buộc của UEFA về một "thông điệp khiêu khích" được cho là do người hâm mộ của họ thực hiện trong trận thua Italy. Các sai phạm đó là: tin nhắn, ném đồ vật, sử dụng pháo hoa và "xâm phạm sân thi đấu" (Có một người vào sân khi trận đấu gần cuối trận). UEFA không cho biết cụ thể, chỉ nhấn mạnh cáo buộc liên quan đến việc “truyền tải thông điệp khiêu khích không phù hợp với một sự kiện thể thao”.

Nhật ký Euro: Bạo lực và chính trị "tấn công" bóng đá

Một số cổ động viên Albania đã trưng cờ của Quân đội Giải phóng Kosovo. Kosovo, nơi có nhiều người Albania sinh sống tuyên bố độc lập vào năm 2008 nhưng Serbia không công nhận. Một lá cờ mô tả bản đồ "Greater Albania" cũng được trưng trên khán đài. Cơ quan Kiểm soát, Đạo đức và Kỷ luật (CEDB) của UEFA sẽ quyết định án phạt trong vài ngày tới.

Mbappé kêu gọi bỏ phiếu chống lại 'cực đoan' trong cuộc bầu cử ở Pháp

gettyimages-2157830333.jpg

Kylian Mbappé hôm Chủ nhật đã kêu gọi công chúng Pháp bỏ phiếu chống lại những tổ chức chính trị "cực đoan", đồng thời ủng hộ những nhận xét của đồng đội Marcus Thuram một ngày trước đó. Tiền đạo người Pháp Thuram hôm thứ Bảy bày tỏ quan ngại về sự trỗi dậy của Rassemblement National, đảng dân túy cánh hữu, trước cuộc tổng tuyển cử của nước này vào cuối tháng 6.

Mbappe, đội trưởng đội tuyển Pháp, nói trong một cuộc họp báo: “Tất nhiên là tôi ủng hộ anh ấy. Đối với tôi, anh ấy chưa đi quá xa. Đó là quyền tự do ngôn luận. Chúng tôi là những công dân, chúng tôi không thể tách rời khỏi thế giới xung quanh. Chúng tôi biết rằng chúng tôi đang ở trong một tình huống quan trọng đối với đất nước mình. Tôi kêu gọi tất cả những người trẻ hãy đi bỏ phiếu, hiểu mức độ nghiêm trọng của tình hình. Tôi hy vọng rằng tiếng nói của tôi sẽ vang xa nhất có thể. Tôi hy vọng chúng ta vẫn sẽ tự hào khi mặc chiếc áo đấu này vào ngày 7/7."

Ngày 7 tháng 7 là ngày diễn ra vòng bầu cử thứ hai và cũng là ngày cuối cùng của cuộc bầu cử lập pháp. HLV Didier Deschamps cho biết ông không có vấn đề gì với việc các cầu thủ của mình thảo luận về chính trị và tôn trọng quyền tự do ngôn luận của họ.

CĐV Hà Lan vẻ mặt đen gây hiểu nhầm

2024-06-17_101116.png

Những người ủng hộ Hà Lan tại Euro 2024 đã bị chỉ trích vì sơn mặt đen và đội tóc giả kiểu dreadlock để giả làm huyền thoại Ruud Gullit của họ. Những người đàn ông này đã cố gắng để trông giống Gullit, vì họ cũng mặc những chiếc áo nhái của chức vô địch Euro đầu tiên và duy nhất của Hà Lan vào năm 1988. Vấn đề là khi vẻ mặt đen, lại có dấu hiệu của sự phân biệt chủng tộc và điều này gây phẫn nộ đối với người hâm mộ châu Âu.

7 cổ động viên Serbia bị bắt

Bảy người đã bị bắt sau khi đụng độ nổ ra giữa VĐV Serbia và Anh chỉ vài giờ trước trận đấu của hai đội. Ngày cuối tuần đầu tiên của Euro 2024 đã bị hủy hoại bởi bạo lực, người hâm mộ đã đổ máu khi ném bàn và đập vỡ kính trong cuộc hỗn chiến bên ngoài quán bar Aleppo ở thành phố Gelsenkirchen. Một phát ngôn viên cảnh sát Gelsenkirchen nói với BBC rằng bảy công dân Serbia đã bị bắt giữ.

2024-06-17_101017.png

Nó xảy ra chỉ vài giờ sau vụ cảnh sát nổ súng ở Hamburg khiến một người đàn ông phải nhập viện sau khi anh ta dùng rìu đe dọa các CĐV Hà Lan. Vụ việc xảy ra bên lề cuộc diễu hành của người hâm mộ ở quận St Pauli, trước trận đấu giữa Ba Lan với Hà Lan.

Tin cùng chuyên mục