Nhật Bản thắng đậm Thái Lan trong ngày ra mắt của tân HLV Masatada

Nhằm chuẩn bị cho Asian Cup 2023, đội tuyển Nhật Bản đã chọn Thái Lan làm “quân xanh” trong kế hoạch làm nóng trước khi so tài cùng đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là trận đấu ý nghĩa với Thái Lan khi họ ra mắt tân HLV Masatada Ishii.

Thái Lan không thể gây bất ngờ trước sức mạnh của đội tuyển Nhật Bản. Ảnh: WF
Thái Lan không thể gây bất ngờ trước sức mạnh của đội tuyển Nhật Bản. Ảnh: WF

Trong trận đấu này, Nhật Bản không có được lực lượng mạnh nhất khi vắng những cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu chưa về kịp hoặc đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương. Ở bên kia sân, Thái Lan cũng không có Theerathon Bunmathan, Chanathip Songkrasin hay Teerasil Dangda. Có thể hiểu trận ra mắt này HLV Masatada cũng không muốn tung lực lượng tốt nhất khi mà Asian Cup 2023 đang đến gần.

Ở trận giao hữu quốc tế gần nhất, Thái Lan đã để thua 0-8 trước Georgia và cũng là trận cuối cùng dưới triều đại của HLV Polking. Điều đó ít nhiều tạo sức ép lên HLV Masatada khi so tài với đối thủ trội hơn hẳn từ đẳng cấp cho đến con người. Dù vậy, Thái Lan đã có hiệp đầu thật ấn tượng qua lối chơi phòng ngự chặt chẽ và cầm hòa 0-0 trước đội chủ nhà.

Sang hiệp 2, Nhật Bản gia tăng sức ép khi một số cựu binh lần lượt được tung vào sân như Ritsu Doan hay Takumi Minamino. Khi hiệp 2 đi qua được 5 phút, Nhật Bản đã có bàn mở tỷ số do công của Ao Tanaka. Thế trận bế tắc được khơi thông, Nhật Bản thi đấu có phần thoải mái hơn. Nakamura nhân đôi cách biệt từ pha đá bồi cận thành ở phút 72. Đến phút 74, Elias Doloh phản lưới nhà từ quả phạt góc giúp Nhật Bản có bàn thắng thứ 3 và Thái Lan gần như hết hy vọng tạo bất ngờ. Kawamuea và Minamino là tác giả của hai bàn thắng còn lại giúp Nhật Bản khép lại trận đấu với tỷ số 5-0.

Đây cũng là trận thắng thứ 9 liên tiếp của Nhật Bản để giúp họ lên tinh thần trước khi bước vào Asian Cup 2023 mà họ sẽ gặp đội tuyển Việt Nam ở trận ra quân.

Tin cùng chuyên mục