Nhật Bản muốn thắng Việt Nam dù đã giành vé dự World Cup

HLV Hajime Moriyasu cùng học trò hạ chỉ tiêu đánh bại đội khách Việt Nam ở trận đấu cuối thuộc vòng loại World Cup 2022 để làm quà tri ân khán giả nhà.

HLV Hajime Moriyasu muốn Nhật Bản đánh bại Việt Nam để làm quà tri ân khán giả nhà
HLV Hajime Moriyasu muốn Nhật Bản đánh bại Việt Nam để làm quà tri ân khán giả nhà

“Nhật Bản hướng đến chiến thắng trước Việt Nam trên sân nhà để tri ân khán giả. Chúng tôi vẫn có 1 mục tiêu là muốn chiến thắng từng trận”, HLV Hajime Moriyasu chia sẻ ở buổi họp báo trước trận Nhật Bản - Việt Nam vào chiều 28-3.

Chiến thắng 2-0 trước đối thủ trực tiếp Australia vào hôm 24-3 giúp Nhật Bản (21 điểm) chính thức đoạt vé dự World Cup 2022 sớm trước 1 lượt trận. Lần thứ 7 liên tiếp đội tuyển xứ hoa Anh Đào giành quyền tranh tài ở ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Trong khi Việt Nam (3 điểm) đã bị loại trước đó. Vì thế, cuộc đối đầu giữa 2 đội tuyển vào 17g15 chiều 29-3 (giờ Việt Nam) trên sân Saitama chỉ còn mang tính thủ tục.

Dù vậy, sự quan tâm của người hâm mộ 2 nước dành cho trận cầu rất lớn. Một ngày trước giờ lăn bóng, Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản (JFA) phát đi thông báo về việc hơn 60.000 vé đến sân Saitama theo dõi trận đấu đã bán hết, trong đó có 3.000 vé thuộc CĐV Việt Nam.

“Tôi muốn 1 chiến thắng để cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ, đồng hành cùng Nhật Bản trên hành trình giành vé dự World Cup 2022. Nếu không hoàn thành được chỉ tiêu chắc chắn tôi sẽ từ chức”, ông Moriyasu khẳng định.

Nhật Bản muốn thắng Việt Nam dù đã giành vé dự World Cup ảnh 1 Nhật Bản chính thức giành vé dự World Cup 2022 trước 1 trận đấu
Nếu đánh bại Việt Nam, Nhật Bản chính thức khép lại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với vị trí đầu bảng B, đồng thời tích lũy thêm điểm số trên bảng xếp hạng FIFA. Mang tâm lý thoải mái để tiếp đón đối thủ đang đứng cuối bảng, HLV Moriyasu cho biết sẽ đưa ra những thay đổi so với chiến thắng trước Australia, tuy nhiên Nhật Bản vẫn được vận hành theo chiến thuật cũ 4-3-3.

Nhà cầm quân sinh năm 1968 đánh giá về Việt Nam: “Họ là đội tuyển đầy khó chịu, có lối chơi phòng ngự phản công khoa học. HLV Park Hang-seo đã có thời gian dài xây dựng lối chơi cho Việt Nam. Tôi nghĩ Việt Nam sẽ không dễ dàng bị đánh bại”.

Hai nhà cầm quân Moriyasu và Park Hang-seo từng 3 lần đối đầu nhau ở cấp U23 và đội tuyển Việt Nam. Ông Park thắng 1 ở ASIAD 2018, và 2 thất bại tại Asian Cup 2019 và trận lượt đi ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tin cùng chuyên mục