Nhâm Mạnh Dũng dè dặt khi đánh giá về U23 Thái Lan

Trong phần trả lời giới truyền thông trước buổi tập chiều 31-5, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng đã tỏ ra thận trọng khi đánh giá về U23 Thái Lan ở lần gặp lại này. Anh cho biết đây sẽ là trận đấu khó khăn cho các nhà ĐKVĐ SEA Games.

Đội U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho VCK U23 châu Á 2022
Đội U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho VCK U23 châu Á 2022

Đánh giá về trận đấu gặp U23 Thái Lan sắp tới, Nhâm Mạnh Dũng nói: “BHL đã cho toàn đội xem băng hình và phân tích kỹ về U23 Thái Lan. Chúng tôi đã nắm được một phần nào đó thực lực cho họ. Trận chung kết SEA Games 31 vừa qua, chúng ta đã thắng về mặt tỷ số. Tuy nhiên, Thái Lan là đối thủ đáng gờm. Dù U23 Việt Nam giành chiến thắng, nhưng đó là trận thắng không phải là áp đảo về thế trận. Vì vậy, trận gặp lại sắp tới sẽ là trận đấu rất khó khăn”.

Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng cho biết, mặc dù mới được làm quen với sơ đồ chiến thuật mới với nhiều sự khác biệt của HLV Gong Oh-kyun, nhưng bản thân anh và các đồng đội đều đang cố gắng thích nghi, hoàn thành tốt giáo án và các yêu cầu của BHL.

Buổi tập chiều 31-5 mở đầu với phần khởi động đầy hứng khởi. Tuy vậy, khi chuyển sang phần tập chiến thuật là bầu không khí tập trung cao độ. Đây là buổi tập có ý nghĩa rất quan trọng đối sự chuẩn bị cho trận đấu với u23 Thái Lan, nên HLV Gong Oh-kyun đã đưa ra những yêu cầu rất cao đối với các học trò. Toàn đội đều hiểu quỹ thời gian còn lại không cho phép bất cứ một sự chểnh mảng nào và tranh thủ từng phút trên sân tập để đưa bộ máy U23 Việt Nam hoạt động nhịp nhàng.

Nhâm Mạnh Dũng dè dặt khi đánh giá về U23 Thái Lan ảnh 1 Đối thủ đầu tiên của đội vào ngày 2-6 là U23 Thái Lan
Trước đó, trên đường ra sân tập, đội tuyển U23 Việt Nam đã ghé thăm SVĐ Bunyodkor, nơi sẽ diễn ra trận ra quân gặp U23 Thái Lan ở VCK U23 châu Á 2022. Do AFC không cho phép các đội tuyển được tập làm quen sân nhằm bảo vệ mặt cỏ, nên hoạt động này sẽ giúp các cầu thủ phần nào có cảm giác tốt hơn về không gian thi đấu.

Vào trưa 1-6, HLV Gong Oh-kyun và đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh sẽ tham dự họp báo trước vòng bảng. Nhóm các trợ lý và các bác sỹ cũng sẽ có cuộc họp kỹ thuật với AFC. Chiều cùng ngày, U23 Việt Nam sẽ bước vào buổi tập cuối cùng trước thềm VCK U23 châu Á 2022.

Tin cùng chuyên mục