Nhà vô địch Lê Tú Chinh: Khát vọng ngày trở lại

Ở thời điểm đang chờ có chuyên gia mới dẫn dắt tại Mỹ, nhà vô địch SEA Games 29 Lê Tú Chinh đã có màn trình diễn ngoạn mục ở Đại hội TDTT toàn quốc 2018 đang diễn ra tại Hà Nội. VĐV chạy cự ly tốc độ nữ của TPHCM vừa chạm cột mốc tốt nhất sự nghiệp: 11 giây 40 trên cự ly 100m!

Lê Tú Chinh (giữa) tiến đến gần KLQG của đàn chị Vũ Thị Hương.
Lê Tú Chinh (giữa) tiến đến gần KLQG của đàn chị Vũ Thị Hương.

Liên tiếp những cú sốc xảy đến với Lê Tú Chinh suốt thời gian qua, từ việc phải đổi chuyên gia huấn luyện đến 3 lần trong vòng 4 tháng trời tập huấn ở Mỹ, đến chuyện thi đấu không thành công tại Asiad 2018, khiến cô gái vàng của đội tuyển điền kinh Việt Nam hụt hẫng và khép kín mình vào các buổi tập ở TPHCM, né tránh mọi cuộc tiếp xúc vì điều đó có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý của Chinh.

Song, bên cạnh Tú Chinh vẫn luôn có những người thầy và cô đồng hành, là HLV Nguyễn Thị Thanh Hương, là Trưởng bộ môn điền kinh TPHCM Trịnh Đức Thanh và nhiều đồng nghiệp khác nữa. Bản thân Tú Chinh cũng xác định được chặng đường phát triển của cô sẽ gặp không ít chông gai, khó khăn, và nếu không vững tâm, không giàu ý chí phấn đấu thì khó mà thành công.

Tú Chinh (giữa) giúp tổ tiếp sức 4x100m nữ TPHCM phá kỷ lục Đại hội TDTT toàn quốc.
Đấy chính là lý do sau khi rời Asiad 2018, Tú Chinh và HLV Thanh Hương lao vào tập luyện tại sân Thống Nhất, trong khi chờ đợi thông tin tốt đẹp từ nước Mỹ. Với lại, thất bại ở cả 2 cự ly 100m và 200m nữ tại Asiad 2018 giúp Tú Chinh thu hoạch được những bài học lớn, từ chính các đối thủ hàng đầu châu Á và nghiệm ra mình hãy còn quá nhỏ bé khi “mở cửa bước ra thế giới” và cần phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn gấp bội nếu muốn vươn tới thành công trong tương lai.

Tham dự Đại hội TDTT toàn quốc 2018 trong thành phần đội tuyển điền kinh TPHCM, Lê Tú Chinh lại khiến giới quan sát và truyền thông phải nhắc đến tên mình với một sự trân trọng, đặc biệt là sau khi cô đoạt HCV, xô ngã kỷ lục của đại hội và chạm đến cột mốc thời gian tốt nhất sự nghiệp của mình ở cự ly 100m nữ (11 giây 40).

Thành tích này của Tú Chinh còn cách không quá xa kỷ lục quốc gia mà đàn chị Vũ Thị Hương đang nắm giữ (11 giây 33), đồng thời đã vượt qua mức cô từng giành HCV tại SEA Games 29 hồi năm ngoái (11 giây 56).

HLV Thanh Hương (bìa trái) và thầy trò tổ chạy tiếp sức 4x100m nữ TPHCM.
Chưa dừng lại ở đó, Lê Tú Chinh chạy đợt cuối cùng và giúp đội tếp sức nữ TPHCM đoạt HCV và phá kỷ lục của đại hội ở nội dung 4x100m nữ với tổng thời gian 45 giây 28 (vượt qua kỷ lục cũ của 4 VĐV Hương/Nguyệt/Phượng/Thắm (An Giang) thiết lập nên ở đại hội năm 2010.
Ngày 30-11, Tú Chinh còn thi đấu cự ly 200m nữ nữa và với phong độ đang hồi phục mạnh mẽ như hiện tại, thật khó tìm được đối thủ cạnh tranh tấm HCV với cô gái TPHCM. Giới làm nghề và đặc biệt là HLV Thanh Hương lại trông đợi Tú Chinh tạo nên một cột mốc nữa, để chính thức khẳng định sự trở lại đầy khát vọng của mình, trước khi lên đường sang Mỹ tiếp tục chuyến “tu nghiệp” hướng đến đấu trường lớn Olympic Tokyo 2020.

Tin cùng chuyên mục