Nguyễn Văn Đương, Nguyễn Duy Tuyến và VĐV Bắc Ninh được khen thưởng

Các VĐV thể thao Bắc Ninh đạt kết quả tốt tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 đã được địa phương tổ chức lễ gặp mặt động viên khen thưởng.
Nguyễn Văn Đương (xanh) đã có kỳ Đại hội thể thao toàn quốc thành công. Ảnh: N.V.Đ
Nguyễn Văn Đương (xanh) đã có kỳ Đại hội thể thao toàn quốc thành công. Ảnh: N.V.Đ

Buổi lễ tổ chức trong ngày 27-12 tại tỉnh Bắc Ninh. Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, VĐV của thể thao Bắc Ninh giành được 15 HCV, 16 HCB và 26 HCĐ để đứng hạng 16 trên tổng sắp huy chương chung cuộc.

Trong những kết quả HCV, nhiều VĐV quan trọng của đơn vị này đã giành chiến thắng. Có thể kể tới trong số này là võ sĩ boxing (quyền Anh) Nguyễn Văn Đương. Gương mặt từng dự Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020 đã giành tấm HCV hạng 54kg đến 57kg nam tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay và đây là ngôi vô địch có ý nghĩa lớn cho cá nhân Văn Đương bởi chỉ cách đây nửa năm, võ sĩ này rất được kì vọng sẽ làm nên chuyện tại SEA Games 31 nhưng đáng tiếc đã phải rời giải ngay trước khi khởi tranh do dính Covid-19. Gương mặt khác cũng làm nên thành tích tốt cho thể thao Bắc Ninh tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 là võ sĩ pencak silat Nguyễn Duy Tuyến. Hiện Tuyến là gương mặt quen thuộc của đội pencak silat Việt Nam và cũng có HCV tại SEA Games 31 vừa qua.

Ở Đại hội thể thao toàn quốc, thể thao Bắc Ninh giành HCV trong các môn boxing, cử tạ, đấu kiếm, đẩy gậy, judo, karate, kickboxing, kurash, pencak silat, vật, wushu.

Tại lễ gặp mặt động viên khen thưởng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đã biểu dương thành tích mà đoàn thể thao đơn vị giành được ở Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Đồng thời, ông Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh các cấp lãnh đạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch Bắc Ninh bám sát Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng tới năm 2030 và tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo các cơ chế phát triển thể thao, chế độ đãi ngộ dành cho HLV, VĐV... để có những điều kiện tốt nhất mà thể thao địa phương này phát triển hiệu quả nhất.

Tin cùng chuyên mục