Nguyễn Trần Thanh Tự thẳng tiến vào vòng 4 giải Bi-a World Cup Antalya

Cơ thủ thuộc lứa tài năng của bi-a 3 băng Việt Nam Nguyễn Trần Thanh Tự đang chứng tỏ được năng lực khi giành quyền vào vòng loại 4 giải Bi-a 3 băng World Cup Antalya đang diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguyễn Trần Thanh Tự đang thi đấu ổn định tại giải.
Nguyễn Trần Thanh Tự đang thi đấu ổn định tại giải.

Tại vòng loại thứ 3 kết thúc vào rạng sáng hôm nay có 48 cơ thủ tham dự chia làm 16 bảng, mỗi bảng 3 cơ thủ đánh vòng tròn một lượt, chọn cơ thủ đầu bảng đi tiếp vào vòng loại thứ 4. Ngoài hai cơ thủ tiềm năng Nguyễn Huỳnh Phương Linh, Nguyễn Trần Thanh Tự lấy suất từ vòng loại 2, Việt Nam còn có cơ thủ hạng 64 thế giới Mã Xuân Cường được vào thẳng.

Nằm tại bảng N, cơ thủ đang được ngành thể thao TPHCM đầu tư mạnh trong năm nay Nguyễn Trần Thanh Tự chơi khá xuất sắc. Anh đánh bại Kiyota (Nhật Bản) 30/12 (chỉ số trung bình lượt cơ 1.500) và Emam (Ai Cập) 30/8 (trung bình lượt cơ 2.000) đứng đầu bảng lọt vào vòng loại thứ 4.

Nguyễn Trần Thanh Tự thẳng tiến vào vòng 4 giải Bi-a World Cup Antalya ảnh 1 Cơ thủ Mã Xuân Cường bị loại ở vòng loại 3. 

Trong khi đó, cuộc phiêu lưu của tài năng trẻ Nguyễn Huỳnh Phương Linh đã kết thúc khi anh thất thủ cả 2 trận trước Kim Bong Chul (Hàn Quốc) 10/30 và Kiraz (Thổ Nhĩ Kỳ) 29/30 tại bảng P. Sức trẻ của Phương Linh không thể thắng được kinh nghiệm dày dặn của các cơ thủ ở Round 3 này. Tuy nhiên, việc lọt vào vòng loại 3 cũng xem là kết quả khả năng của cơ thủ gốc Bình Phước. Anh sẽ cải thiện được thứ hạng thế giới đáng kể sau giải Antalya này.

Thật đáng tiếc cho “Chú mèo máy Doremon” Mã Xuân Cường khi anh dừng bước ở bảng H. Sau khi thắng trận đấu khá giòn giã trước Tuzul (Thổ Nhĩ Kỳ) 30/19 với chỉ số trung bình lượt cơ khá cao 2.307, anh lại để thua Koseoglu (Thổ Nhĩ Kỳ) 24/30 trong trận đấu quyết định.

Nguyễn Trần Thanh Tự thẳng tiến vào vòng 4 giải Bi-a World Cup Antalya ảnh 2 Cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện sẽ đánh từ vòng loại thứ 4 vào chiều nay. 

Chiều nay, 4 hảo thủ của làng bi-a Việt Nam Nguyễn Đức Anh Chiến, Nguyễn Quốc Nguyện, Ngô Đình Nại, Đỗ Nguyễn Trung Hậu và cùng cơ thủ vừa thi đấu tốt ở vòng loại thứ 3 Nguyễn Trần Thanh Tự sẽ tham dự vòng loại thứ 4. Theo kết quả bốc thăm, Nguyễn Đức Anh Chiến sẽ nằm ở bảng A cùng với Nilsson (Thuỵ Điển) và Jeong Seung Il (Hàn Quốc). Nguyễn Quốc Nguyện nằm ở bảng H cùng với Jaeschke (Đức), Cha Myeong Jong (Hàn Quốc). Đỗ Nguyễn Trung Hậu nằm ở bảng I cùng với Kahofer (Áo), Kizaz (Thổ Nhĩ Kỳ). Cơ thủ Nguyễn Trần Thanh Tự nằm ở bảng L cùng với Navy (Ai Cập), Kokkori (Hy Lạp) và Ngô Đình Nại nằm ở bảng J cùng với Mori (Nhật Bản), Marechel (Pháp).

Tin cùng chuyên mục