Nguyễn Thị Oanh và HLV Mai Đức Chung tiêu biểu nhất thể thao Việt Nam 2022

VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh và HLV Mai Đức Chung của bóng đá nữ đã đứng đầu cuộc bầu chọn danh sách VĐV, HLV tiêu biểu thể thao Việt Nam năm 2022.
Nguyễn Thị Oanh là người đứng đầu danh sách VĐV tiêu biểu toàn quốc năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nguyễn Thị Oanh là người đứng đầu danh sách VĐV tiêu biểu toàn quốc năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiều tối 29-12, Ban tổ chức cuộc bầu chọn HLV, VĐV tiêu biểu thể thao Việt Nam và HLV, VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc Việt Nam năm 2022 đã công bố kết quả và danh sách các gương mặt được bầu chọn.

Với số điểm cao nhất là 1638 điểm, nữ tuyển thủ điền kinh của đội tuyển quốc gia và thể thao Bắc Giang Nguyễn Thị Oanh đã xếp nhất danh sách 10 VĐV tiêu biểu toàn quốc năm nay. Kết quả dành cho Nguyễn Thị Oanh là xứng đáng bởi năm qua, cô thi đấu sáng chói tại SEA Games 31 (giành 3 HCV cá nhân) cũng như tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 (giành 4 HCV).

Xếp sau Nguyễn Thị Oanh lần lượt là Nguyễn Huy Hoàng (bơi, Quảng Bình); Huỳnh Như (bóng đá nữ, FC Lank); Nguyễn Thị Thật (xe đạp, An Giang); Lại Gia Thành (cử tạ, Hà Nội); Lý Hoàng Nam (quần vợt, Tây Ninh); Trần Hưng Nguyên (bơi, Quân đội); Đỗ Hùng Dũng (bóng đá nam, Hà Nội); Nguyễn Thị Tâm (boxing, Hà Nội); Dương Thuý Vi (wushu, Hà Nội).

Đáng tiếc là trong danh sách các gương mặt VĐV tiêu biểu toàn quốc năm nay đã vắng mặt VĐV của thể thao TPHCM.

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung đã dẫn dầu danh sách 5 HLV thể thao tiêu biểu toàn quốc năm 2022 khi có số điểm 618. Vị HLV người Hà Nội là người góp công lớn khi giúp đội bóng đá nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 31 cũng như có tấm vé chính thức vòng chung kết FIFA World Cup 2023 bóng đá nữ. HLV Nguyễn Văn Sỹ (điền kinh, Thanh Hoá) là người xếp hạng nhì. HLV Nguyễn Hoàng Vũ của đội tuyển bơi ở vị trí thứ 3. Chuyên gia Park Hang-seo (Hàn Quốc) của đội bóng đá nam đứng hạng tư còn HLV Lưu Văn Thắng (cử tạ, Hà Nội) xếp vị trí thứ 5.

HLV Mai Đức Chung là HLV tiêu biểu toàn quốc năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

HLV Mai Đức Chung là HLV tiêu biểu toàn quốc năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thể thao TPHCM cũng vắng mặt HLV ở danh sách bầu chọn năm nay.

Về VĐV thể thao người khuyết tật, VĐV Đỗ Thanh Hải (bơi, TPHCM) được 884 điểm dẫn đầu danh sách VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc Việt Nam năm nay. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Lê Văn Công (cử tạ, TPHCM); Vi Thị Hằng (bơi, TPHCM); Nguyễn Thị Hồng (cờ vua, Hà Nội); Nguyễn Thị Hải (điền kinh, TPHCM).

Danh sách 3 HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc theo các vị trí nhất, nhì, ba lần lượt là Nguyễn Đăng Viễn (bơi, TPHCM); Lê Quang Thái (cử tạ, TPHCM), Bùi Quang Vũ (cờ vua, Hà Nội).

Dự kiến lễ vinh danh và trao thưởng cho các cá nhân sẽ tổ chức vào ngày 27-3 năm sau theo thông lệ như các kỳ trước đó.

Tin cùng chuyên mục