Nguyễn Thị Hương và niềm tin ở boxing nữ Việt Nam

Tay đấm Nguyễn Thị Hương boxing (quyền Anh) nữ Việt Nam sẽ thêm một lần nữa dự giải vô địch thế giới và tất cả chờ đợi một thành tích huy chương cho đội tuyển của chúng ta...
Nguyễn Thị Hương (thứ 2 bên phải, từ ngoài vào) đã giành HCĐ ở giải vô địch thế giới năm 2019. Ảnh: NHƯ CƯỜNG
Nguyễn Thị Hương (thứ 2 bên phải, từ ngoài vào) đã giành HCĐ ở giải vô địch thế giới năm 2019. Ảnh: NHƯ CƯỜNG

Bốn năm trước, tại Nga, chiến thắng của Nguyễn Thị Hương trước Graham Dixon Krystal (Mỹ) tại giải vô địch boxing nữ thế giới 2019 đủ giúp cô lọt vào bán kết hạng 81kg nữ để rồi sau đó, tay đấm thuộc thể thao Hà Nội này đã giành tấm HCĐ lịch sử. Nói lịch sử là hoàn toàn đúng bởi đây mới là lần đầu tiên, chúng ta có được một tấm huy chương khi tham dự giải vô địch boxing nữ thế giới do Liên đoàn quyền Anh thế giới (IBA) tổ chức.

Thời gian đã trôi qua nhưng thành tích HCĐ của Nguyễn Thị Hương vẫn là kỷ niệm đẹp nhất cô gái của vùng quê Sóc Sơn (Hà Nội) này có trong bộ sưu tập thành tích thi đấu bản thân. Năm ngoái, Hương vẫn là một trong những gương mặt trọng điểm của boxing Hà Nội tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022. Những cú ra đòn mạnh mẽ của cô đủ giúp bản thân lọt vào chung kết hạng từ 75 tới 81kg và chiến thắng Bùi Thị Hồng Tươi (Tiền Giang) đoạt HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc. Còn nhớ sau khi vô địch, Hương chia sẻ rằng phía trước với mình còn nhiều giải đấu và bản thân đang nỗ lực chuẩn bị cho các mục tiêu của năm 2023.

Thi đấu hạng 81kg, hạng cân luôn được nhìn nhận là không dễ với các tay đấm Việt Nam trên đấu trường quốc tế bởi các đối thủ ở nhóm “đại đô” này đều rất mạnh. Thế nhưng, tận mắt chứng kiến những lúc Nguyễn Thị Hương tập luyện và thi đấu mới thấy, sự nhanh nhẹn trong di chuyển bộ chân cùng một cái đầu lạnh bình tĩnh ra đòn đúng thời điểm chính là những điểm mạnh cô trang bị cho mình để có một chuyên môn ổn định của sự nghiệp.

Hương tới với nghiệp quyền Anh hoàn toàn tình cờ. Năm cô 14 tuổi (2011), các HLV của đội boxing nữ Hà Nội thực hiện đợt tìm kiếm tài năng khi đi tuyển quân tại khu vực Sóc Sơn (Hà Nội) và vô tình bắt gặp được Hương. Với cái nhìn ban đầu về chiều cao và khả năng có thể tiến xa nếu tham gia võ thuật, Nguyễn Thị Hương được các HLV mời về tập thử làm quen. Sau nửa tháng làm quen với những bỡ ngỡ ban đầu về thể thao và boxing, Hương có được thiện cảm của các HLV, đặc biệt mọi người thấy cô phù hợp để tiến xa trong môn thể thao vừa cần sức mạnh vừa cần sự khéo léo này. Thế là, Hương được nhận cũng như sự nghiệp của một VĐV chuyên nghiệp chính thức từ đây. Gia đình thuần nông, không ai theo nghiệp thể thao nhưng khi biết con gái được tuyển chọn, bố mẹ đều ủng hộ và tin tưởng sự lựa chọn của Hương.

Nhìn lại quãng thời gian ban đầu, Hương từng bảo ai cũng có giai đoạn khó khăn khi tập luyện và cả thi đấu. Nhưng rồi, mọi việc suôn sẻ hơn và tay đấm này có những kết quả huy chương từ giải trẻ rồi tới vô địch quốc gia. Năm 2018, Hương lần đầu giành HCV Đại hội thể thao toàn quốc. Năm ngoái, cô bảo vệ được thành tích này tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 và ban huấn luyện đội boxing nữ Hà Nội đánh giá nữ VĐV của mình có một ý chí rất mạnh mẽ.

Lúc này đây, Nguyễn Thị Hương đã sẵn sàng trở lại sàn đấu của giải vô địch boxing nữ thế giới 2023. Vào ngày 13-3, cô cùng các đồng đội sẽ lên đường đi New Delhi (Ấn Độ) dự giải.

Boxing nữ Việt Nam đã có những tấm huy chương ở đấu trường vô địch châu Á, ASIAD, SEA Games hay được suất chính thức dự Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020. Thế nhưng, kết quả HCĐ giải vô địch boxing nữ thế giới vẫn được coi là thành tích quan trọng làm tiền đề tìm kiếm thêm sự đầu tư của nhà quản lý với môn thể thao rất được người hâm mộ quan tâm này. Với cá nhân Nguyễn Thị Hương, dù đã đạt được thành tích châu Á và thế giới nhưng cô vẫn đau đáu một lần được dự SEA Games. Bởi lẽ hạng cân nữ từ 75kg tới 81kg chưa bao giờ được tổ chức tại SEA Games, kể cả khi chúng ta là chủ nhà SEA Games 31, nên Nguyễn Thị Hương chưa có được may mắn thi đấu đấu trường này như các đồng đội của mình.

Ngoài Nguyễn Thị Tâm (51kg), đội boxing nữ dự giải vô địch thế giới 2023 ở Ấn Độ còn có Nguyễn Thị Hồi (48kg), Nguyễn Thị Ngọc Trân (52kg), Võ Thị Kim Ánh (54kg), Nguyễn Thị Thanh Hảo (57kg), Hà Thị Linh (66kg), Lưu Diễm Quỳnh (75kg), Nguyễn Thị Hương (81kg), Nguyễn Thị Phương Hoài (trên 81kg). Giải diễn ra từ ngày 15 tới 31-3.

Tin cùng chuyên mục