Nguyễn Quốc Việt: Thói quen của... Ông hoàng giải trẻ

Một lần nữa “Ông hoàng giải trẻ” Nguyễn Quốc Việt lại điền tên lên bảng tỉ số ở sân chơi dành cho lứa U. Nhưng giải đấu mà chân sút quê Thủy Nguyên (Hải Phòng) vừa để lại dấu ấn là vòng chung kết U20 châu Á 2023, có đẳng cấp hơn nhiều vì tranh vé dự U20 World Cup. Đời cầu thủ trẻ được thi đấu và tỏa sáng ở đấu trường châu lục thế này, đó không chỉ vinh dự mà còn là sức bật để Quốc Việt nâng tầm chuyên môn.
Quốc Việt được mệnh danh là "Ông hoàng giải trẻ"
Quốc Việt được mệnh danh là "Ông hoàng giải trẻ"

Niềm vui ấy còn lan tỏa đến Học viện Bóng đá Nutifood, nơi phát hiện và đào tạo ra Quốc Việt. Những nhà làm công tác chuyên môn ở đây chắc hẳn sẽ tự hào về “sản phẩm” của mình vun trồng.

Trở lại với Quốc Việt và hành trình của U20 Việt Nam ở vòng chung kết Giải U20 châu Á 2023. Toàn đội đã có sự khởi đầu hoàn hảo với chiến thắng 1-0 trước U20 Australia. Xem hết 90 phút bóng trong cuộc so găng giữa 2 đội, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn xứng đáng có được chiến thắng, nhờ đấu pháp phòng ngự phản công sắc lẹm... và có cả Quốc Việt trong đội hình. Dù định hình cho U20 Việt Nam bằng lối chơi tập thể, mang đậm tính đoàn kết cao, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn khuyến khích các học trò tự do sáng tạo, đưa ra giải pháp gây bất ngờ cho đối thủ. Với một cầu thủ mang thiên hướng chơi kỹ thuật, Quốc Việt có bộ kỹ năng đủ để xoay chuyển cục diện trận đấu. Và cái cách chân sút sinh năm 2003 làm tung lưới U20 Australia đã mang đến sự hài lòng cho nhà cầm quân người Khánh Hòa này.

Nhận bóng từ đường chuyền giữa sân của đội trưởng Khuất Văn Khang, Quốc Việt đi thêm vài nhịp trước vòng cấm và vung chân dứt điểm đưa bóng vào góc gần khung thành, làm tung lưới U20 Australia. Không nhiều tiền đạo trẻ Việt Nam đủ tự tin để làm những siêu phẩm như vậy khi bước ra sân chơi châu lục. Nhưng quan trọng, cú sút của Quốc Việt đã mở ra chiến thắng và cơ hội vượt qua vòng bảng Giải U20 châu Á 2022 cho U20 Việt Nam. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tiến thêm một bước cho hành trình “săn vé” đến U20 World Cup 2023.

Các tuyển thủ U20 Việt Nam ăn mừng bàn thắng của Quốc Việt

Các tuyển thủ U20 Việt Nam ăn mừng bàn thắng của Quốc Việt

Khi U20 Việt Nam tham dự đấu trường quốc tế, chắc chắn HLV ở các CLB trong nước sẽ thăm dò các cầu thủ của mình. Không chỉ đánh giá phong độ của học trò, mà từ đó có thêm phương án chuẩn bị trước khi mùa giải 2023 tái khởi động. Đây cũng là năm đầu tiên Quốc Việt ra mắt sân chơi chuyên nghiệp, trong màu áo HAGL. Tuy nhiên, sau 4 vòng đã qua ở V-League 2023, HLV Kiatisak chỉ mới sử dụng anh 33 phút trong trận đấu với Hà Tĩnh. Quốc Việt còn phải cố gắng hơn nữa nếu muốn cải thiện thời gian thi đấu ở môi trường bóng đá đỉnh cao. Hy vọng sau sức bật từ vòng chung kết Giải U20 châu Á, Việt sẽ được tiếp thêm sự tự tin khi trở lại CLB chủ quản.

Tất nhiên, điều này còn phụ thuộc vào sự tính toán của HLV Kiatisak và ban huấn luyện HAGL. Nhưng cũng đừng “ép chính” hay đặt quá nhiều kỳ vọng vào Việc trong lần đầu ra mắt đấu trường V-League. Trước tiền đạo này đã có nhiều ngôi sao chớm nở nhưng lụi tàn rất nhanh.

Nguyễn Quốc Việt thuộc khóa I của Học viện Bóng đá Nutifood. Chân sút sinh năm 2003 được giới mộ điệu gắn biệt danh “Ông hoàng giải trẻ”, khi đoạt danh hiệu Vua phá lưới các giải U17, U19 và U21 quốc gia từ năm 2019-2021, một kỷ lục mà chơi có cầu thủ nào trước đó làm được. Năm ngoái, Quốc Việt là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở Giải U19 Đông Nam Á 2022 (5 bàn thắng) và cùng U19 Việt Nam đứng hạng 3 chung cuộc”.

Tin cùng chuyên mục