Nguyễn Quốc Nguyện lọt vào tranh phần thưởng 5,6 tỷ đồng giải Billiards Survival Masters

Với phong độ xuất sắc, Nguyễn Quốc Nguyện là cơ thủ duy nhất trong 3 cơ thủ Việt Nam giành suất chính thức vào tranh chấp giải Billiards Carom 3 băng Survival Masters khởi tranh tại Hàn Quốc vào ngày hôm nay.

Nguyễn Quốc Nguyện đang chơi ấn tượng.
Nguyễn Quốc Nguyện đang chơi ấn tượng.

Đây là giải do Hàn Quốc tổ chức không thuộc hệ thống tính điểm xếp hạng thế giới UMB nhưng hứa hẹn nhiều hấp dẫn với sự tham dự của 20 cao thủ hàng đầu thế giới và 4 khách mời, nhất là tiền thưởng khủng lên đến 241.600 USD (khoảng 5,6 tỷ đồng). Chỉ cần góp mặt, mỗi cơ thủ đã có trong túi 5.200 USD, trong khi ai vô địch sẽ bỏ túi 50.000 USD (trên 1,1 tỷ đồng). Do nằm trong tốp 20 thế giới, 3 cơ thủ hàng đầu Việt Nam Trần Quyết Chiến, Nguyễn Quốc Nguyện, Ngô Đình Nại đương nhiên góp mặt cùng với các cao thủ hàng đầu thế giới.

Thể thức thi đấu của giải Survival Masters cũng khác lạ so với thông thường khi sử dụng luật chơi “Jook Bang”. Có nghĩa là 1 trận đấu gồm 4 cơ thủ đánh chung trong 2 hiệp, mỗi hiệp 45 phút. Trước mỗi hiệp, mỗi cơ thủ được cho 30 điểm điểm trước, cơ thủ nào ghi 1 điểm thì sẽ tương đương với 3 điểm vì trừ 3 cơ thủ còn lại mỗi người 1 điểm.

Thể thức thi đấu gồm 24 cơ thủ, chia thành 6 bảng, thi đấu chọn 2 cơ thủ có thành tích tốt nhất vào vòng tứ kết. Trong khi đó, 12 cơ thủ thua trận của 6 bảng nhận được cơ hội dự vòng tranh 4 vé vớt. Họ sẽ chia thành 3 bảng, thi đấu chọn 3 cơ thủ đầu bảng và cơ thủ thứ 2 có thành tích tốt nhất cùng 12 cơ thủ đã vào trước đó thành 16 cơ thủ, chia thành 4 bảng thi đấu tứ kết.

Nguyễn Quốc Nguyện lọt vào tranh phần thưởng 5,6 tỷ đồng giải Billiards Survival Masters ảnh 1 Giải  Survival Masters thu hút tất cả các cao thủ của làng billiards Carom 3 băng thế giới. 

Trong ngày hôm nay, cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện đã thể hiện phong độ tuyệt vời trước các đối thủ cùng bảng C Eddy Leppens (Bỉ, hạng 17 thế giới), Marco Zanetti (Italia, hạng 7 thế giới), Kang Dong Koong (Hàn Quốc, hạng 28 thế giới). Trong 2 lượt cơ đầu chỉ ghi mỗi lượt 1 điểm trở thành người có số điểm thấp nhất, cơ thủ Việt Nam đang đứng hạng 9 thế giới xuất sắc đi series 7. Từ đó, Nguyễn Quốc Nguyện luôn là người dẫn đầu để kết thúc với điểm số 110. Cơ thủ Kang Dong Koong được 62 điểm giành chiếc vé thứ 2, trong khi Zanetti và Eddy Leppens phải đi tranh vé vớt.

Đáng tiếc cho cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến không giành được 2 vé chính thức ở bảng A khi đánh chung với Cho Jae Ho (Hàn Quốc, hạng 3 TG), Daniel Sanchez (Tây Ban Nha, hạng 18 TG) và Nikos Polychronopoulos (Hy Lạp, hạng 21 TG) dù có một series 13. Bởi thời gian đầu trận đấu Chiến bắt nhịp hơi chậm, nên chỉ đứng thứ 3 với 41 điểm thua Daniel Sanchez 117 điểm và Nikos Polychronopoulos 49 điểm. Với vị trí này, cơ thủ hạng 6 thế giới Trần Quyết Chiến phải dự vòng tranh vé vớt.

Cùng chung cảnh ngộ với Quyết Chiến còn có Ngô Đình Nại khi cơ thủ hạng 14 thế giới chơi không thành công ở bảng D cùng với Eddy Merckx (Bỉ, hạng 8 TG), Sameh Sidhom (Ai Cập, hạng 13 TG) và Cho Myung Woo (Hàn Quốc, hạng 27 TG). Cơ thủ Việt Nam có số điếm thấp nhất với 26 điểm, trong khi Cho Myung Woo 78 điểm, Eddy Merckx 70 điểm và Sameh Sidhom 66 điểm.

Tin cùng chuyên mục