Nguyễn Hữu Kim Sơn và đội tuyển bơi thi đấu tại Nga

Đội tuyển bơi Việt Nam với một số VĐV quan trọng, trong đó có Nguyễn Hữu Kim Sơn, đang có mặt tại Kazan (Nga) thi đấu giải thể thao dưới nước Friendship Games 2022.

Tuyển thủ Nguyễn Hữu Kim Sơn là thành viên đội bơi Việt Nam thi đấu tại Kazan (Nga). Anh: KIM SƠN
Tuyển thủ Nguyễn Hữu Kim Sơn là thành viên đội bơi Việt Nam thi đấu tại Kazan (Nga). Anh: KIM SƠN

Đội hình tuyển bơi Việt Nam dự giải gồm Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Viết Tường, Tạ Minh HIếu, Phạm Thị Vân, Lê Thị Thanh Vân, Võ Đình Phi, Lê Trọng Phúc, Nguyễn Thị Nhật Lam và Đặng Ái Mỹ. Các tuyển thủ thi đấu ở thành phố Kazan (Nga) diễn ra từ ngày 21 kéo dài tới hết ngày 26-7.

Giải thể thao dưới nước Fiendship Games 2022 quy tụ 776 VĐV của các quốc gia gồm Nga (chủ nhà), Algeria, Belarus, Venezuela, Serbia, Syria, Sudan, Tajikistan, Ecuador, tuyển trẻ Nam Phi...

Chương trình tham dự giải của đội tuyển bơi Việt Nam được chủ nhà đài thọ chi phí và mục tiêu chính đặt ra chính là VĐV cọ xát để tích lũy thêm kinh nghiệm.

Sau SEA Games 31 và giải bơi vô địch thế giới 2022, đây mới là giải quốc tế tiếp theo mà đội tuyển bơi Việt Nam cử tuyển thủ tham dự. Nam kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn và gương mặt trẻ Phạm Thị Vân là những người từng góp mặt ở đợt tập huấn Hungary trước SEA Games 31. Ở SEA Games 31 vừa qua, Nguyễn Hữu Kim Sơn giành 1 tấm HCV cùng đội hình bơi tiếp sức 4x200m tự do nam ngoài ra giành 2 HCB cự ly 1500m tự do và 800m tự do. Trong giai đoạn hiện tại, Kim Sơn không tham gia đợt tập huấn ở Hungary tuy nhiên được tạo điều kiện tham dự các giải thi đấu nhằm cọ xát chuyên môn.

Tin cùng chuyên mục