Người Hàn Quốc khó chịu với HLV Jurgen Klinsmann

Phương pháp huấn luyện của Jurgen Klinsmann vấp phải những ý kiến trái chiều từ người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc, khi mà thời gian HLV người Đức hiện diện tại "Xứ sở kim chi" quá ít ỏi.
HLV Klinsmann cùng Son Heung-min
HLV Klinsmann cùng Son Heung-min

Dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc từ tháng 2 năm nay, song Jurgen Klinsmann chỉ xuất hiện tại quốc gia Đông Á vỏn vẹn... 70 ngày. Chiến lược gia này thường xuyên ở lại tư gia tại California (Hoa Kỳ). Về công việc, HLV Klinsmann tổ chức họp trực tuyến với các trợ lý qua ứng dụng Zoom. Thậm chí, ông còn không dự khán các trận đấu tại giải K-League mà chỉ xem qua truyền hình.

Chưa rõ phương pháp làm việc từ xa này có hiệu quả lâu dài hay không nhưng dưới thời HLV Klinsmann, Hàn Quốc chưa thắng trận nào (hòa 3, thua 2). Dư luận "Xứ sở kim chi" vì thế bất bình với Klinsmann và cho rằng, ông thiếu trách nhiệm với công việc hiện tại.

HLV Klinsmann chưa thắng trận nào cùng tuyển Hàn Quốc

HLV Klinsmann chưa thắng trận nào cùng tuyển Hàn Quốc

Làn sóng chỉ trích HLV Klinsmann dần lên cao khiến đích thân cựu danh thủ người Đức phải lên tiếng trên Sports Chosun: "Hiệu quả công việc là điều tôi muốn hướng đến. Khi công nghệ tiên tiến, có rất nhiều cách để đạt được điều đó trong bóng đá hiện đại. Tôi không muốn thời gian lãng phí ở Seoul mà tận dụng nó một cách hiệu quả hơn, ở bất cứ đâu trên thế giới. Tôi không thể thuyết phục từng người Hàn Quốc về mối quan tâm số một của tôi, đó là đội tuyển và Asian Cup. Và nếu tôi là vấn đề, hãy đề cử ai khác lên thay thế!"

Hàn Quốc sắp đá giao hữu với Ả Rập Xê Út, nhưng trận đấu lại diễn ra ở sân St. James' Park (Vương quốc Anh). Lần gần nhất khán giả Hàn được chứng kiến HLV Jurgen Klinsmann trên sân nhà đã từ tháng 6, trận hòa El Salvador 1-1 tại Daejeon.

Tin cùng chuyên mục