Người giàu nhất Vương quốc Anh, Sir Jim Ratcliffe đang đấu thầu mua Manchester United

Tập đoàn Ineos của tỷ phú người Anh Sir Jim Ratcliffe đã chính thức tham gia cuộc đấu thầu mua Manchester United.
Tỷ phú người Anh Sir Jim Ratcliffe
Tỷ phú người Anh Sir Jim Ratcliffe

Chủ sở hữu của Man United, gia đình Glazer cho biết vào tháng 11 rằng họ đang cân nhắc việc bán CLB khi họ "khám phá các lựa chọn thay thế chiến lược".

Ineos cho biết công ty đã "chính thức đặt mình vào quy trình".

Sir Ratcliffe đã đưa ra lời đề nghị muộn trị giá 4,25 tỷ bảng Anh để mua lại Chelsea vào năm ngoái sau khi ông chủ Roman Abramovich rao bán CLB London.

Sinh ra là con trai của một thợ mộc ở Failsworth, Greater Manchester, Ratcliffe là một CĐV thời thơ ấu của Man United và là một trong những người giàu nhất Vương quốc Anh.

Sir Ratcliffe nói rằng sẽ cố gắng mua lại đội chủ sân Old Trafford sau thất bại trong việc mua lại Chelsea, nhưng sau cuộc gặp với anh em Joel và Avram Glazer, ông tuyên bố rằng họ không muốn bán. Tuy nhiên, kể từ đó nhà Glazer đã thay đổi lập trường và giờ đây ông đã tham gia quá trình đấu thầu.

Tập đoàn Ineos sở hữu Nice ở Pháp và câu lạc bộ Lausanne của Thụy Sĩ.

Man United thuộc sở hữu của gia đình Glazer từ năm 2005. Hiện đứng thứ tư Premier League sau khi cải thiện phong độ dưới thời HLV Erik ten Hag, người đã tiếp quản vào mùa hè.

Tin cùng chuyên mục