Ngoại hạng Anh vòng 38: Everton buộc phải thắng, Aston Villa ngấp nghé suất dự cúp châu Âu

Khi các thứ hạng ở tốp đầu hầu như đã an bài, vòng đấu cuối cùng Ngoại hạng Anh vẫn đầy căng thẳng khi suất trụ hạng cuối cùng vẫn còn trong vòng tranh chấp của 3 đội Everton, Leicester và Leeds United.
Ngoại hạng Anh vòng 38: Everton buộc phải thắng, Aston Villa ngấp nghé suất dự cúp châu Âu

Ở tốp đầu bảng, Manchester United (72 điểm) và Newcastle (70 điểm) vẫn đang tranh giành vị trí thứ 3 chung cuộc. Lợi thế lớn vẫn nằm trong tay Man United khi họ tiếp đón Fulham, trong lúc Newcastle không giấu tham vọng khi kéo quân đến sân Chelsea. Với phong độ kém cỏi gần đây của Chelsea (thua 3 trong 5 trận), Newcastle nhiều khả năng sẽ thắng, vì thế Quỷ đỏ biết là mình không được phép chia điểm với Fulham trên sân nhà.

Suất dự cúp châu Âu cuối cùng cũng đang đến rất gần với Aston Villa dù họ phải tiếp chú ngựa ô Brighton trên sân nhà. Aston Villa đang có 58 điểm, hơn Tottenham đúng 1 điểm trong cuộc đua giành suất dự Conference League. Nhưng Aston Villa có niềm tin sẽ dự cúp châu Âu mùa tới khi Tottenham sẽ gặp không ít khó khăn trên sân đội quyết chiến để trụ hạng như Leeds.

Trận Leeds – Tottenham nằm trong số 3 trận quyết chiến để giành suất trụ hạng cuối cùng mùa này. Leeds đang có 31 điểm và đang thất thế trong cuộc đua trụ hạng. Họ cần thắng Tottenham và hy vọng 2 đối thủ xếp trên là Leicester và Everton đều thua.

Leicester có cùng 31 điểm nhưng hơn Leeds hiệu số thắng bại, nên chỉ cần thắng đội không còn động lực như West Ham là đủ để xếp trên Leeds. Nhưng Bầy sói chỉ có thể trụ hạng nếu họ thắng trong lúc Everton thua.

Rõ ràng, cửa trụ hạng của thầy trò Sean Dyche là rất sáng, bởi họ đang có quyền tự quyết, chỉ cần thắng là trụ hạng, trong lúc đối thủ Bournemouth cũng không còn động lực và để thua 3 trận liền kể từ sau khi đủ điểm trụ hạng.

Tin cùng chuyên mục