Ngoại binh tỏa sáng giúp Thanh Hóa giành trọn 3 điểm tại Nha Trang

Tiếp tục thể hiện phong độ ổn định, Thanh Hóa đã giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách trên sân Nha Trang trước Khánh Hòa ở vòng 4 V-League 2023-24 vào ngày 2-12. Trận thắng trên đã giúp đội bóng xứ Thanh tạm vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.
Thanh Hóa vươn lên nhì bảng sau chiến thắng 2-0 trước Khánh Hòa. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Thanh Hóa vươn lên nhì bảng sau chiến thắng 2-0 trước Khánh Hòa. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đến trước trận đấu này, Thanh Hóa đang có phong độ rất tốt qua 3 trận bất bại từ đầu mùa, trước đó là giành danh hiệu Siêu Cúp. Điều đó đã giúp đoàn quân của HLV Popov nhập cuộc đầy tự tin. Tuy nhiên ở bên kia sân, Khánh Hòa tiếp tục cho thấy sự khó chịu của một đội được ví như “kẻ ngổ ngáo” qua việc sẵn sàng thế trận đôi công, “ăn miếng trả miếng” cùng đội bóng xứ Thanh.

45 phút đầu trận, Khánh Hòa tạo được một số cơ hội tốt có thể chuyển thành bàn thắng. Đáng tiếc nhất là cú sút đưa bóng trúng xà ngang của Leazard ở phút 41. Chính tâm lý thoải mái của hai đội phần nào làm cho diễn biến của 1 khá hấp dẫn và có những thời điểm đội chủ nhà thi đấu lấn lướt hơn, nhưng tiếc cho họ khi không tận dụng tốt các cơ hội để ghi bàn.

Khánh Hòa vẫn chưa có được chiến thắng trên sân nhà từ đầu giải

Khánh Hòa vẫn chưa có được chiến thắng trên sân nhà từ đầu giải

Sang hiệp 2, Thanh Hóa thi đấu tốt hơn khi họ dần đẩy cao đội hình tấn công. Vòng 16m50 của Khánh Hòa sớm nóng lên ngay từ đầu hiệp này từ sức ép của đội khách. Trong thế trận thu đội hình để tổ chức phòng ngự, Khánh Hòa cũng nhiều phen gây khó khăn cho hàng thủ Thanh Hóa từ các pha phản công dựa vào tốc độ của các ngoại binh. Thêm một cơ hội khác trôi qua với đội chủ nhà khi một lần nữa xà ngang từ chối bàn thắng, cũng từ cú dứt điểm của Leazard.

Quá vô duyên trong các cơ hội có được, đội chủ nhà đã phải trả giá. Phút 69, Antonio Luiz ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Thanh Hóa từ cú sút xa. Buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ cùng những khoảng trống ở hàng phòng ngự, Khánh Hòa bị thủng lưới bàn thứ 2 ở phút 80, xuất phát từ người cũ của sân Nha Trang là Lâm Ti Phông. Rimario băng nhanh xuống nhận bóng sau đường chuyền của Ti Phông và dứt điểm chuẩn xác ấn định chiến thắng 2-0 cho CLB Thanh Hoá.

Tin cùng chuyên mục