Ngày đại thắng của Billiards Việt Nam ở giải World Cup Veghel

Vòng loại thứ 4 diễn ra từ chiều tối qua và kết thúc rạng sáng nay được xem là ngày đại thắng cho Billiards Việt Nam khi 4 trên 5 cơ thủ chúng ta giành quyền vào vòng chung kết.
Nguyễn Trần Thanh Tự có vé dự VCK
Nguyễn Trần Thanh Tự có vé dự VCK

Vòng loại thứ 4 gồm 36 cơ thủ, trong đó có 16 cơ thủ vượt qua vòng loại thứ ba và 20 cơ thủ hạt giống vào thẳng. 36 cơ thủ chia thành 12 bảng mỗi bảng 3 cơ thủ, đánh vòng tròn chọn 12 cơ thủ đầu bảng và 3 cơ thủ nhì bảng có thành tích tốt nhất vào vòng chung kết.

Việt Nam góp mặt 5 cơ thủ gồm Nguyễn Trần Thanh Tự, Đào Văn Ly lấy suất từ vòng loại thứ 3 và Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái, Trần Thanh Lực dự bằng suất hạt giống. Thật là đáng mừng cho Billiards Việt Nam, chúng ta đã giành được 4 trên 12 chiếc vé của vòng loại lọt vào vòng chung kết. Đây là một trong những kết quả tốt nhất của Billiards Việt Nam từ trước đến nay.

Đầu tiên là nhà vô địch thế giới Bao Phương Vinh đang được mọi người chú ý đã giành chiếc vé của bảng C một cách thuyết phục nhờ vào tài năng và bản lĩnh của mình. Ở trận đấu đầu tiên gặp David Pennor (Thuỵ Điển), tưởng chừng như tài năng trẻ Billiards Việt Nam sẽ nhận thất bại khi bị đối thủ dẫn đến 36/24. Thế nhưng, cơ thủ họ Bao đã xuất sắc tung ra series 11 điểm rút ngắn điểm số còn 35/36 và lội ngược dòng thành công thắng luôn với tỷ số 40/38. Ở trận đấu sau đó, cơ thủ gốc Bình Dương tiếp tục hạ gục Ronny Lindemann (Đức) 40-31 để có 2 trận toàn thắng đứng đầu bảng.

Bao Phương Vinh tiếp tục chứng tỏ tài năng ở giải World Cup

Bao Phương Vinh tiếp tục chứng tỏ tài năng ở giải World Cup

Trong khi đó, Nguyễn Trần Thanh Tự giành chiếc vé ở bảng B cũng khá xuất sắc khi ở thế bị bất lợi. Cùng thắng Karaca (Đức), nhưng Nguyễn Trần Thanh Tự lại có chỉ số phụ thấp hơn so với Cha Myeong Jong nên cơ thủ Hàn Quốc chỉ cần hoà ở trận đấu cuối là đứng đầu bảng. Do đó, cơ thủ Việt Nam buộc phải chơi tấn công ngay từ đầu với một thế trận áp đảo. Chỉ sau 4 lượt cơ, anh đã dẫn 13/3 và duy trì thế trận để thắng luôn với điểm số 40/27 để đứng đầu bảng B.

Chiếc vé thứ ba đã thuộc về Trần Thanh Lực khi anh chơi khá xuất sắc ở bảng L. Sau khi hoà với cơ thủ nước chủ nhà Hà Lan Hofman 40-40 ở trận đầu, anh xuất sắc đánh bại cơ thủ kỳ cựu Nilsson (Thuỵ Điển) 40-26 để có 1 trận thắng, 1 trận hoà đứng đầu bảng. Chiếc vé còn lại thuộc về Chiêm Hồng Thái ở bảng D khi anh thắng cơ thủ Hàn Quốc Kim Hyung Kon 40-21 nhưng thua cơ thủ Hàn Quốc khác Jeong Ye Sung 31-40. Mặc dù đứng nhì bảng, nhưng Chiêm Hồng Thái có chỉ số tốt thứ 2 trong 12 cơ thủ nhì bảng nên đã nhận chiếc vé vào vòng chung kết.

Sau khi “chết đi sống lại” nhờ cơ thủ khác bỏ cuộc, cuộc phiêu lưu của cơ thủ Đào Văn Ly cũng kết thúc khi anh chỉ đứng thứ hai ở bảng J. Anh thắng trận đầu trước Nady (Ai Cập) 40-23 nhưng để thua Ceulemans (Bỉ) 35-40 đành phải dừng cuộc chơi.

Chiêm Hồng Thái là cơ thủ nhì bảng có thành tích xuất sắc vào VCK

Chiêm Hồng Thái là cơ thủ nhì bảng có thành tích xuất sắc vào VCK

Vòng chung kết bắt đầu thi đấu tối nay gồm 15 cơ thủ vượt qua vòng loại thứ 4 và 17 cơ thủ hạt giống và suất đặc cách. 32 cơ thủ chia thành 8 bảng, mỗi bảng 4 cơ thủ thi đầu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 cơ thủ đứng đầu vào vòng knock out. Ngoài 4 cơ thủ trên, Việt Nam còn có cơ thủ hạng 5 thế giới Trần Quyết Chiến dự vòng chung kết nhờ suất hạt giống.

Theo kết quả bốc thăm, cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến sẽ nằm chung ở bảng H cùng với người đàn em Nguyễn Trần Thanh Tự, Ceulemans (Bỉ), Kim Haeng Jik (Hàn Quốc). Chiêm Hồng Thái nằm ở bảng B cùng với Zanetti (Italia), Van Etten (Hà Lan), Jeong Ye Sung (Hàn Quốc). Bao Phương Vinh nằm ở bảng D cùng với Sidhom (Ai Cập), Heo Jung Han (Hàn Quốc), Karakut (Thổ Nhĩ Kỳ). Trần Thanh Lực nằm ở bảng E cùng với thần đồng Cho Myung Woo (Hàn Quốc), Polychro (Hy Lạp), Van Beers (Hà Lan).

Tin cùng chuyên mục