Ngày đại thắng của Billiards Carom 3 băng Việt Nam ở đấu trường World Cup Las Vegas

Kết thúc vòng loại thứ 3 giải Billiards Carom 3 băng World Cup Las Vegas vào trưa nay tại Mỹ, cả 4 cơ thủ Việt Nam đều thi đấu thành công, giành 2 trận thắng liên tiếp lấy suất vào vòng loại cuối.
Cơ thủ trẻ Bao Phương Vinh đang tiến bộ rất nhiều ở UMB
Cơ thủ trẻ Bao Phương Vinh đang tiến bộ rất nhiều ở UMB

Vòng loại thứ 3 giải Billiards Carom 3 băng World Cup Las Vegas gồm 48 cơ thủ, trong đó có 32 cơ thủ tốp 200 được vào thẳng và 16 cơ thủ giành suất từ vòng loại thứ 2. Tổng cộng 48 cơ thủ chia thành 16 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 16 cơ thủ đầu bảng tiến vào vòng loại thứ 4.

Với thứ hạng nằm trong tốp 200 thế giới, Việt Nam có ba cơ thủ: Trương Quang Hào, Chiêm Hồng Thái, Bao Phương Vinh được lọt vào thẳng, cơ thủ Đào Văn Ly giành suất từ vòng loại thứ 2. Một tin đáng mừng cho Billiards Carom 3 băng Việt Nam, cả 4 cơ thủ chúng ta đều chơi khá tốt với 2 trận toàn thắng.

Sau khi giành vé từ vòng loại thứ 2, cơ thủ Đà Nẵng Đào Văn Ly tiếp tục thi đấu thăng hoa ở bảng O khi có chiến thắng khá dễ dàng trước Kevin Vasseur (Pháp) và Maures Claus (Áo).

Đào Văn Ly đã có 4 trận thắng liên tiếp tại giải

Đào Văn Ly đã có 4 trận thắng liên tiếp tại giải

Ở trận đầu tiên gặp Kevin Vasseur, Đào Văn Ly nhanh chóng dẫn trước 19/1 chỉ sau 5 lượt cơ, trong đó có một series điểm 12. Dù để đối thủ thu ngắn cách biệt sau đó, nhưng cơ thủ Đà Nẵng vẫn kết thúc trận đấu với điểm số 30/18. Trong trận đấu quyết định gặp Maures Claus, Đào Văn Ly tiếp tục nhập cuộc khá tốt khi dẫn khá xa 15/4 ở lượt cơ 13 và thắng luôn 30-5 ở lượt cơ thứ 19. Với 2 trận toàn thắng, đương nhiên cơ thủ Đà Nẵng đứng đầu bảng O.

Trong khi đó, cơ thủ Trương Quang Hào và hai cơ thủ trẻ Bao Phương Vinh và Chiêm Hoàng Thái đã giành vé một cách thuyết phục dù gặp bất lợi trong trận đấu quyết định.

Sau khi thắng Ye Sung Jeong (Hàn Quốc) 30-18 ở trận đầu bảng P, Bao Phương Vinh buộc phải thắng Van Sam Etten (Hà Lan) trong trận đấu cuối mới giành vé đi tiếp. Bởi Van Sam Etten bước vào trận đấu này đang có chỉ số phụ tốt hơn cơ thủ trẻ Việt Nam nên chỉ cần hoà coi như là thắng.

Sau 2 lượt cơ đầu không ghi điểm, Bao Phương Vinh xuất sắc thực hiện series 11 vươn lên dẫn 11/3 để bắt đầu kiểm soát thế trận. Dù Van Sam Etten cố vùng vẫy ở gần giai đoạn cuối với một series 7 điểm rút ngắn điểm số xuống còn 21/24, Bao Phương Vinh nhanh chóng đáp trả bằng một series 5 điểm và 1 điểm trước đó để thắng chung cuộc với điểm số 30-21.

Chiêm Hồng Thái đang tiến bộ từng ngày

Chiêm Hồng Thái đang tiến bộ từng ngày

Tương tự như vậy ở bảng I, Chiêm Hồng Thái thắng Jaeschke Dustin (Đức) 30-20 ở trận đầu nhưng buộc phải thắng Oh Sung Kyu (Hàn Quốc) ở trận quyết định do thua về chỉ số phụ. Khởi đầu trận đấu có 4 series nhỏ điểm 4, 2, 2, 3 vượt lên dẫn 11/7, Chiêm Hồng Thái xuất sắc tung thêm series 10 điểm gia tăng khoảng cách lên 21/7. Anh kết thúc trận đấu với tỷ số 30-10 để có 2 trận toàn thắng đứng đầu bảng I.

Cũng như hai người đàn em, Trương Quang Hào thắng trận đầu tiên ở bảng K trước Rahmet (Thổ Nhĩ Kỳ) với tỷ số 30-21 sau 34 lượt cơ, đạt chỉ số trung bình lượt cơ 0,882. Trong khi đó, Morales Robinson (Tây Ban Nha) hạ gục Rahmet 30-8 chỉ sau 9 lượt cơ, đạt chỉ số trung bình khá cao 3,333 nên có ưu thế về chỉ số phụ.

Bước vào trận đấu, Trương Quang Hào vẫn lối đánh cẩn thận đã hoá giải được sự thăng hoa của Morales Robinson. Anh đã giành chiến thắng thuyết phục 30-16, trong đó có 1 series 8 điểm, 1 series 6 điểm. Với 2 trận toàn thắng, Trương Quang Hào giành chiếc vé duy nhất bảng K tiến vào vòng 4.

Morales Robinson đã bị Trương Quang Hào khuất phục

Morales Robinson đã bị Trương Quang Hào khuất phục

Như vậy, vòng loại cuối của giải sẽ thi đấu vào rạng sáng ngày mai, Việt Nam sẽ đóng góp 6 cơ thủ, trong đó có 4 cơ thủ: Trương Quang Hào, Đào Văn Ly, Chiêm Hồng Thái, Bao Phương Vinh giành suất từ vòng 3 và 2 cơ thủ nằm trong tốp 50 thế giới đã vào sẵn: Đỗ Nguyễn Trung Hậu (hạng 37 thế giới), Nguyễn Đức Anh Chiến (hạng 21 thế giới).

Theo kết quả bốc thăm, chúng ta không được may mắn khi Đỗ Nguyễn Trung Hậu và Trương Quang Hào nằm cùng bảng F với cơ thủ kỳ cựu Dion Nelin (Đan Mạch). Trong khi đó, Chiêm Hoàng Thái và Nguyễn Đức Anh Chiến nằm chung ở bảng G cùng với cơ thủ Sorensen (Đan Mạch). Cơ thủ trẻ Bao Phương Vinh nằm ở bảng H cùng với Ceulemans (Bỉ) và Seo Chang Hoon (Hàn Quốc). Đào Văn Ly nằm ở bảng K cùng hai cơ thủ “nặng ký” Forthomme (Bỉ) và Garcia (Colombia).

Tin cùng chuyên mục