Ngày 1-6 các quốc gia đăng ký danh sách dự Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á với BTC

Ban tổ chức Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần thứ 6 (AIMAG 6) lần này tại Thái Lan đã ấn định các mốc thời gian trong công tác chuẩn bị.

Đại diện các đoàn thể thao có mặt tại các điểm thi đấu của AIMAG 6 lần này. Ảnh: OCA
Đại diện các đoàn thể thao có mặt tại các điểm thi đấu của AIMAG 6 lần này. Ảnh: OCA

Hội nghị Trưởng đoàn Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần thứ 6 (AIMAG 6) tổ chức tại Bangkok (Thái Lan) từ ngày 3 tới 5-3. Đại diện cho Việt Nam tham dự Hội nghị có Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt và Trưởng phòng thể thao thành tích cao 1 (Cục TDTT) Hoàng Quốc Vinh.

Thông tin từ Đoàn Việt Nam đang có mặt ở Hội nghị chia sẻ cho biết, ban tổ chức đã làm việc và thông báo nhiều chương trình tổ chức của Đại hội cũng như dẫn đại diện các Đoàn tham quan trực tiếp địa điểm sẽ thi đấu các môn thể thao gồm sambo, kurash, vật, karate, muay, teakwondo, điền kinh, futsal. Về cơ bản, công tác tổ chức của chủ nhà Thái Lan rất chu đáo.

Ban tổ chức cho biết ngày 1-6 là thời điểm các quốc gia tiến hành đăng ký danh sách tham dự AIMAG 6. Việc đăng ký cũng sẽ quyết định số nội dung, số môn mà các quốc gia góp mặt như thế nào. Trước khi AIMAG 6 khởi tranh, Hội nghị khẳng định sẽ được tổ chức.

Thời điểm dự kiến tổ chức ban đầu của AIMAG 6 là năm 2021. Tuy nhiên, sau khi phải dời thời gian tổ chức vì các nguyên do khác nhau, thời gian đã được chủ nhà Thái Lan và Hội đồng Olympic châu Á (OCA) ấn định cụ thể là từ ngày 20 tới 30-11 năm nay. Toàn Đại hội có 38 môn thể thao (thủ đô Bangkok sẽ tổ chức 20 môn, thành phố Chonburi tổ chức 16 môn). Tổng số bộ huy chương là 365. Có 2 môn tổ chức nhưng mang ý nghĩa biểu diễn là airsports và teqball. Địa điểm tổ chức khai, bế mạc của AIMAG 6 là khu nhà thi đấu trong nhà Huamark (Bangkok, Thái Lan).

Tin cùng chuyên mục