Neymar, Sancho và Antony - Ai mất giá nhiều nhất trên thị trường năm 2023?

Như thường lệ trong bóng đá, rất nhiều điều có thể thay đổi trong suốt 12 tháng khi những ngôi sao mới trỗi dậy thì cũng có những người hùng sa ngã. Trong quy luật khắc nghiệt của thị trường. Neymar, Sadio Mane, Antony chứng kiến giá trị của mình giảm mạnh trong năm 2023 đầy biến động này

Neymar và Antony đang rớt giá tột cùng trong năm 2023
Neymar và Antony đang rớt giá tột cùng trong năm 2023

Neymar đã chuyển đến Al Hilal vào mùa hè với số tiền đáng chú ý là 90 triệu euro trong một vụ chuyển nhượng ngang ngửa với thương vụ Cristiano Ronaldo đến Ả Rập Saudi.

Tuy nhiên, không giống như ngôi sao Bồ Đào Nha, Neymar gặp khó khăn trong việc thể hiện giá trị của mình trên sân cỏ. Sau một mùa giải đáng quên ở PSG, tuyển thủ Brazil dính chấn thương dây chằng nghiêm trọng khi đến Al Hilal và cho đến nay anh mới chỉ ra sân 5 lần cho CLB mới.

Rất ít cầu thủ gặp thất bại thảm hại trong những năm gần đây như cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho của Man United, người vẫn chỉ là một nhân vật bên lề trong đội hình của Erik Ten Hag mùa này.

Sau cuộc tranh cãi khá công khai với nhà cầm quân đang chịu nhiều áp lực và những mùa giải liên tiếp có phong độ tệ hại, Sancho giờ chuẩn bị rời CLB vào tháng 1 để trở lại Dortmund theo hợp đồng cho mượn. Phong độ tỏa sáng của Sancho ở Dortmund, thuyết phục Man United bỏ ra 85 triệu euro mua anh về năm 2021, nhưng giá trị thị trường của anh đã giảm mạnh vào năm 2023, đến độ CLB tống anh sang Đức với mức phí vài triệu euro trong lúc Quỷ đỏ vẫn gánh phân nửa mức lương (350.000 bảng/tuần) của cầu thủ 23 tuổi này.

Sau giai đoạn thảm hại ở Bayern Munich, Sadio Mane quyết định rời xa ánh đèn rực rỡ của bóng đá châu Âu để gia nhập Al Nassr vào mùa hè với mức phí 30 triệu euro.

Trong khi tiền đạo này đã thể hiện rất tốt ở CLB mới, phong độ sa sút ở Đức và tuổi tác của anh ấy đã đóng một vai trò lớn khiến giá trị thị trường của anh ấy giảm vào năm 2023.

san-chp-5949.jpg
Giá trị chuyển nhượng của Antony giảm hơn phân nửa, giờ chỉ còn 35 triệu euro

Đứng đầu bảng không ai khác chính là cầu thủ chạy cánh Antony của Man United, người đã tiếp tục gặp khó khăn ở CLB Premier League kể từ khi chuyển đến Old Trafford vào tháng 8-2022 với số tiền khủng 95 triệu euro.

Kể từ đó, tuyển thủ Brazil chỉ ghi được 8 bàn thắng và 3 đường kiến tạo sau 64 trận và tiếp tục bị coi là một kẻ thất bại trong đội bóng của Ten Hag.

Tin cùng chuyên mục