Newcastle United bổ nhiệm Eddie Howe

Newcastle của các ông chủ Ả rập Saudi cuối cùng đã bổ nhiệm HLV đầu tiên, với Eddie Howe ký hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi để tiếp quản sân St James 'Park.
Eddie Howe đã 2 năm không có việc làm
Eddie Howe đã 2 năm không có việc làm

Nhà cầm quân 43 tuổi đã không có việc làm kể từ khi rời Bournemouth sau khi đội xuống hạng từ Premier League 2 mùa trước. Nhưng sau khi các cuộc đàm phán tiến triển vào tuần trước và nhất là sau khi Eddie Howe xem trận hòa của Newcastle với Brighton từ khán đài, ông đã chính thức khẳng định vai trò của mình vào thứ Hai.

“Thật vinh dự khi trở thành HLV trưởng của một CLB có tầm vóc và lịch sử như Newcastle United. Đây là một ngày rất đáng tự hào đối với tôi và gia đình tôi”.

“Đây là một cơ hội tuyệt vời, nhưng còn rất nhiều việc ở phía trước và tôi rất háo hức được ra sân tập để bắt đầu làm việc với các cầu thủ.

“Tôi muốn cảm ơn chủ sở hữu CLB vì cơ hội này và cảm ơn những người ủng hộ CLB vì sự chào đón đáng kinh ngạc dành cho tôi. Tôi rất hào hứng khi bắt đầu cuộc hành trình cùng nhau".

Howe có lẽ là một sự lựa chọn đáng ngạc nhiên để dẫn dắt CLB giàu nhất thế giới sau thương vụ tiếp quản trị giá 305 triệu bảng gần đây, với các chủ sở hữu mới được hưởng sức mạnh tài chính của Quỹ đầu tư công của Ả-rập Saudi, trị giá hơn 300 tỷ bảng. CLB có thể chi tiêu một khoản tiền lớn cho chiến dịch chuyển nhượng vào tháng Giêng trong bối cảnh cuộc chiến trụ hạng khốc liệt.

Eddie Howe không nhận được sự ủng hộ của tất cả các thành viên gần gũi với tập đoàn mới khi lần đầu tiên tên ông được nhắc đến cách đây 4 tuần. Lúc đó, Unai Emery đang là ứng viên được mến mộ nhất - nhưng HLV người Tây Ban Nha đã từ chối lời mời và ở lại Villarreal.
Tuy nhiên, Giám đốc Amanda Staveley  luôn muốn nói chuyện với Howe và ông đã được phỏng vấn 2 tuần trước. Một số cựu cầu thủ Bournemouth của Howe đang chơi cho Newcastle - bao gồm Callum Wilson, Ryan Fraser và Matt Ritchie - đã thông báo sự ủng hộ của họ dành cho ông thầy cũ với Staveley.

Bà Giám đốc Amanda Staveley cùng ban lãnh đạo mới
Báo chí Anh tiết lộ rằng ông chủ cũ của CLB cũng sẽ chọn Howe nếu sa thải Steve Bruce. Lee Charnley - giám đốc điều hành vẫn ở CLB - ủng hộ sự nghiệp của Howe sau khi tiếp quản.

 Sau khi dự khán trận đấu ở sân Amex của Brighton vào thứ Bảy, Howe giờ sẽ tập luyện cho trận đấu đầu tiên của mình, trận sân nhà với Brentford vào ngày 20-11 sau loạt trận quốc tế.
HLV tạm quyền Graeme Jones tin rằng trong khi Howe đang thừa hưởng một đội bóng không thắng trong giải đấu và đứng thứ 19, cách vị trí an toàn 5 điểm, thì đội bóng có một tinh thần đoàn kết mà ông có thể xây dựng.

Jones nói: “Tôi nghĩ anh ấy đã nhìn thấy sự đồng hành cùng nhau, tôi nghĩ anh ấy đã thấy một đội kiểm soát nhiều hơn một chút, kiểm soát bóng nhiều hơn, đặc biệt là hiệp 2.

'Tôi nghĩ anh ấy sẽ thừa hưởng một đội bóng đã được chuẩn bị sẵn sàng và có khả năng đi bóng và gây áp lực cho một đội Brighton xuất sắc bằng thứ bóng đá pressing và giữ nhịp điệu cao trên sân.
'Vì vậy, tôi nghĩ anh ấy sẽ thấy rằng đội được cải thiện từ Crystal Palace.'

Howe đã trải qua 11 năm với Bournemouth qua 2 giai đoạn riêng biệt, lần thứ hai kéo dài 8 mùa giải, và tạo ra một thành tích to lớn đưa họ từ League One đến Premier League với nguồn lực hạn chế.

Howe có vẻ đã chuẩn bị trở lại băng huấn luyện với Celtic vào đầu năm nay nhưng đội bóng Scotland bổ nhiệm Ange Postecoglou sau khi các cuộc đàm phán đổ vỡ.

Howe tưởng chừng cũng đã vỡ mộng lần này khi Emery trở thành ứng cử viên hàng đầu vào cuối tuần trước. Đại diện của HLV người Tây Ban Nha - bao gồm cả anh trai Igor Emery - đã ở Anh vào tuần trước để dự lễ ra mắt trước chuyến du hành đến sân Brighton. Nhưng khi Emery thực hiện màn lật ngược tình thế vào tối thứ Ba tuần trước, sự chú ý trở lại với Howe.

Howe cũng gây ấn tượng trong cuộc phỏng vấn của mình bằng cách vạch ra định hướng để cải thiện ngay lập tức tình trạng bất khả thắng của Newcastle ở Premier League mùa này.

Người ta cho rằng ông chia sẻ quan điểm rằng mức độ thể lực và tổ chức có thể tốt hơn, và rằng đội hình hiện tại đang hoạt động dưới khả năng của nó sau 11 trận đấu không thắng.

Howe rất vui khi được làm việc cùng với ông chủ tạm thời Jones và dự kiến sẽ bổ sung các HLV Stephen Perches, Jason Tindall và Simon Weatherstone vào đội ngũ ban huấn luyện tại St James.

Newcastle phải đối mặt với loạt trận đấu quyết định mùa giải với Brentford, Norwich và Burnley trong 4 trận kế tiếp.

Tin cùng chuyên mục