Nếu Covid-19 kéo dài đến tháng 5, các CLB hàng đầu châu Âu chịu tổn hại gì?

Con số thiệt hại của các CLB hàng đầu ở 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu là lớn, rất lớn nếu đại dịch Covid-19 không bị dập tắt trong tháng 5.
Nếu Covid-19 kéo dài đến tháng 5, các CLB hàng đầu châu Âu chịu tổn hại gì?

Sắp hết tháng 3 nhưng dịch cúm Covid 19 vẫn chưa lên đến đỉnh điểm ở  Italia lẫn Đức. Câu hỏi đặt ra là đến bao giờ Covid 19 mới dừng lại và lắng xuống? Ở Italia, các quan chức bóng đá chỉ cầu nguyện cho giải có thể được nối lại vào đầu tháng 5 để hy vọng có thể kết thúc đúng ngày 30-6 trong cuộc chạy nước rút chưa từng có.
Nhưng ở xứ sở đang ngập chìm trong đại dịch, nơi có đến 35.000 người bị lây nhiễm và 2.978 ca tử vong, nơi hàng ngày có đến vài ngàn ca nhiễm mới và gần 400 người tử vong, ai cũng thấy là đại địch vẫn chưa đến đỉnh điểm và khả năng nó lắng xuống vào tháng 5 là rất thấp. Đó là chưa nói đến việc cần thời gian để cuộc sống trở lại bình thường và bóng đá được hồi sinh.
Nếu các giải vô địch nối lại vào tháng 5, nó sẽ kết thúc vào tháng 7. Còn nếu tháng 5 dịch vẫn chưa hết, chắc chắn UEFA sẽ phải tuyên bố hủy bỏ phần còn lại của chiến dịch nếu không muốn làm hỏng luôn mùa giải kế tiếp.
Một nghiên cứu của công ty KPMG hôm nay tiết lộ là nếu virus Corona làm hỏng cả phần cón lại của mùa giải thì các CLB châu Âu sẽ tổn hại bao nhiêu. Con có tính toán được là 4 tỷ euro (4,33 tỷ đô la và 3,75 tỷ bảng).
Công ty tính toán hàng đầu thề giới KPMG đã tính toán trên tổng số các trận đấu tiềm năng, bản quyền truyền hình, các thương vụ bóng đá trên các trận cầu còn lại của Premier league, La Liga, Bundesliga, Serie A và giải Ligue 1 để tính ra tổng số thiệt hại mà 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu phải gánh chịu.
KPMG ước tính là Premier League sẽ chịu tổn thất nhiều nhất với 1,25 tỷ euro tan thành mây khói nếu phần cuối chiến dịch không được hoàn tất khi chỉ riêng bản quyền truyền hình đã chiếm đến 800 triệu Euro.

"Các đài truyền hình có thỏa thuận tập thể với các giải có thể đưa ra tuyên bố rằng họ muốn lấy lại tiền theo tỷ lệ nếu các trận đấu bị hủy và mùa giải chưa kết thúc. 
Thiệt hại về doanh thu phát sóng của Premier League sẽ là cao nhất mặc dù có ít trận đấu hơn so với các giải đấu cỏn lại. Tuy nhiên, các CLB trong các giải đấu được gọi là Big 5 đều phụ thuộc rất nhiều vào tiền truyền hình để giúp lấp đầy kho bạc của họ.
La Liga của Tây Ban Nha nếu không hoàn thành chiến dịch sẽ mất 600 triệu euro từ bản quyền truyền hình, trong lúc Serie A của Juventus sẽ mất 450 tiệu euro nếu hủy bỏi chiến dịch. Trong lúc Bundesliga 400 triệu euro và Ligue 1 mất 200 triệu euro.

Các giải đấu trên khắp lục địa đã bị đình trệ bởi sự lây lan chết người của COVID-19, thứ đã giết chết hàng ngàn người trên khắp thế giới và tâm chấn hiện là châu Âu sau khi bắt nguồn từ Trung Quốc.
Hy vọng mùa giải trong nước và châu Âu có thể kết thúc đã được nâng lên sau khi Euro 2020 bị đình hoãn 1 năm hôm thứ Ba.
UEFA đã yêu cầu cố gắng kết thúc mùa giải của CLB trước ngày 30-6, nhưng ngày đích sẽ cần được xem xét nếu sự lây lan của virus không chậm lại.

Tin cùng chuyên mục