NBA 2017-2018: Curry ngồi ngoài sân, Warriors vẫn thắng trận tứ kết mở màn

Golden State Warriors vẫn có trận đấu mở màn vòng tứ kết đẹp như mơ dù không có “Vua ghi 3 điểm” Stephen Curry ở trên sân. Nhà ĐKVĐ của NBA đã đánh bại New Orleans Pelicans với điểm số áp đảo 123-101 trong trận đấu diễn ra trên sân nhà Oracle, Arena vào sáng sớm ngày hôm nay, Chủ nhật 29-4.

Stephen Curry làm nóng nhưng rồi vẫn ngồi ngoài sân đấu
Stephen Curry làm nóng nhưng rồi vẫn ngồi ngoài sân đấu
Curry – người vẫn chưa hết chấn thương đầu gối – đã hồ hởi ngồi trên băng ghế dự bị và chứng kiến màn trình diễn đẹp mắt của các đồng đội của mình. Pelicans đã tỏ rõ dấu hiệu tự tin trước khi trận đấu này diễn ra, nhưng rốt cuộc, họ vẫn chưa “đủ đẳng” để tạo nên bất ngờ. Sau khi trải qua lượt trận ở vòng play-off đầu tiên khá chật vật, Warriors đã biết cách giành chiến thắng cách biệt ngay khi có cơ hội. 
Kevin Durant và Klay Thompson đã biến đêm diễn trở thành đêm lễ hội của riêng mình họ khi kết hợp cùng nhau ghi được 53 điểm, với 36 điểm diễn ra ngay ở 2 hiệp đấu đầu tiên. Kể từ đó, nhà ĐKVĐ giải đã không hề dừng lại, cũng không hề quay đầu trở lại.
Một nhân vật chính khác của trận đấu chính là 1/4 đại biểu thuộc “bộ tứ huyền ảo”, Draymond Green. Anh này đã thiết lập cú triple-double khi ghi được 16 điểm, có 15 pha tranh bóng bật bảng thành công và thực hiện 11 đường kiến tạo ghi điểm cho các đồng đội của mình. Không cần có “Vua ghi 3 điểm”, cỗ máy Warriors vẫn đang vận hành khá trơn tru...
HLV của Pelicans, ông Alvin Gentry, buộc phải thừa nhận: “Steph là một cầu thủ rất tuyệt vời, người từng 2 lần được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của NBA”. Nhưng còn những chàng trai khốn kiếp khác còn lại của phía Warriors cũng cho thấy họ vẫn đang chơi rất hay mà không cần có sự hiện diện của Steph. Họ đã chứng tỏ điều đó. Họ đã thắng loạt trận play-off mà không cần có sự xuất hiện của Steph và họ mới chơi một trận đấu khác ở cường độ và đẳng cấp cực cao. Họ đã chứng tỏ họ mạnh hơn chúng tôi”. 
Và cơn ác mộng của Gentry sẽ không chỉ dừng lại ở đó, khi thông tin cho thấy, chấn thương của Curry đã lành, anh này gần như sẽ xuất trận trong trận đấu thứ 2 sẽ diễn ra vào ngày 1-5 tới đây, cũng trên sân Oracle, khi mà đội bóng có biệt danh là “Những chiến binh” đang nhắm đến trận thắng thứ 60 của mùa giải.
Trong một kết quả muộn ở vòng đấu play-off đầu tiên, Boston Celtics đã đánh bại Milwaukee Bucks với điểm số 112-96 để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-3. Với kết quả này, Celtics đã giành vé lọt vào vòng đấu tứ kết, nơi họ sẽ đụng độ đại biểu Philadelphia 76ers.

Tin cùng chuyên mục