Nagelsmann ca ngợi sự kết hợp hoàn hảo giữa sức trẻ và kinh nghiệm ở tuyển Đức

Tuyển chủ nhà Đức có thể có HLV trẻ nhất của Giải vô địch châu Âu, nhưng nước này cũng có đội hình già nhất, với 10 trong số 26 thành viên từ 30 tuổi trở lên.

Thomas Muller vào thay Jamal Musiala là hình ảnh tiêu biểu cho sự chuyển giao đang diễn ra ở tuyển Đức.
Thomas Muller vào thay Jamal Musiala là hình ảnh tiêu biểu cho sự chuyển giao đang diễn ra ở tuyển Đức.

Tuy nhiên, HLV Julian Nagelsmann đang có một sự phối trộn hoàn hảo giữa kinh nghiệm và sức trẻ, tiêu biểu là một thế hệ tài năng mới thú vị như Florian Wirtz, Jamal Musiala (cùng 21 tuổi) và Kai Havertz (25) đã sắm vai chính trong chiến thắng đậm đà 5-1 trước Scotland ở trận khai mạc Euro 2024. “Thật tốt khi có sự kết hợp như vậy trong đội của bạn, giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và những cầu thủ trẻ nhưng đầy tài năng”, HLV Nagelsmann nói trước trận đấu thứ 2 gặp Hungary sẽ diễn ra vào thứ Tư. “Tôi nghĩ điều quan trọng là các cầu thủ trẻ phải cởi mở, lắng nghe những cầu thủ lớn tuổi có kinh nghiệm để tiến bộ. Vì họ đều đã trải qua những tình huống khác nhau, có giải pháp cho những tình huống khác nhau, đặc biệt là khi bạn nói về áp lực, khi bạn nói về những tình huống cần giải quyết trong và ngoài sân cỏ”.

Ở tuổi 38, thủ môn Manuel Neuer nhiều hơn HLV của anh đến 2 tuổi. Toni Kroos và Thomas Muller đều 34 tuổi, đội trưởng Ilkay Gundogan chỉ trẻ hơn một tuổi… Kroos đã thông báo vào tháng trước rằng anh sẽ giải nghệ vào cuối Euro 2024, và tiền vệ này dường như đặt quyết tâm chia tay bóng đá bằng những màn trình diễn thậm chí là tốt nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. Cựu sao của Real Madrid đã có một pha chuyền bóng đẳng cấp khác trong trận gặp Scotland, anh cũng thực hiện 102 đường chuyền - nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trên sân - và chỉ chuyền sai một lần.

Nagelsmann1.jpg
HLV Julian Nagelsmann tin đẳng cấp và bản lĩnh của Toni Kroos sẽ giúp tuyển Đức khuất phục Hungary.

“Kroos vẫn là một trong ba cầu thủ hàng đầu thế giới, người có khả năng tìm thấy những cầu thủ ở giữa hàng phòng ngự của đối thủ và ở những vị trí tốt nhất, những vị trí tấn công để tạo cơ hội và tôi nghĩ anh ấy cũng sẽ làm được điều đó vào ngày mai”, HLV Nagelsmann nói thêm. “Không phải dễ dàng để phòng thủ trước anh ấy. Tôi nghĩ Hungary đã nghiên cứu và có phương án phòng ngự trước anh ấy, nhiều hơn những gì Scotland đã làm. Nhưng Toni đủ thông minh để tìm ra giải pháp, và rồi anh ấy cũng sẽ có tác động lớn vào ngày mai”.

Tuyển Đức không thắng trong 3 trận gần đây nhất trước Hungary, bao gồm bị đánh bại khi hai bên gặp nhau lần cuối vào tháng 9-2022. Hungary cũng đang có phong độ tốt khi bất bại 22 trận trước khi bị Thụy Sĩ đánh bại 3-1 ở lượt trận khai màn bảng A Euro 2024. Tuy nhiên, HLV Nagelsmann tự tin đội hình thú vị của ông có thể giành về chiến thắng thứ 2 trong trận chiến tại Stuttgart vào thứ Tư, kết quả giúp tuyển Đức giành được một suất vào vòng loại trực tiếp. “Chúng tôi phải tìm giải pháp mới vì chúng tôi là đội già nhất, chúng tôi cần có nhiều cầu thủ trẻ hơn trong tương lai. Nhưng đối với giải đấu này, đó là sự kết hợp hoàn hảo và chúng tôi có thể sẽ rất thành công”, Nagelsmann nói.

Tin cùng chuyên mục