Mourinho nghi ngờ cuộc khủng hoảng chấn thương ở Liverpool là 'đòn gió' của Klopp

HLV Jose Mourinho của Tottenham không giấu vẻ nghi ngờ về những thông tin đối thủ đưa ra trước trận cầu đỉnh cao ở Anfield. Ông đặt câu hỏi liệu đội chủ nhà có gặp khủng hoảng chấn thương hay không khi Liverpool và Tottenham phân định ngôi đầu bảng vào rạng sáng mai. 
Jose Mourinho cho rằng Jurgen Klopp đang đánh đòn giò
Jose Mourinho cho rằng Jurgen Klopp đang đánh đòn giò

Trước trận cầu phân định ngôi đầu bảng Premier League với Tottenham, Liverpool đã công khai tình trạng chấn thương của các trụ cột, bao gồm Virgil van Dijk, Joe Gomez, Diogo Jota và Thiago Alcantara, trong khi hậu vệ Joel Matip vẫn còn là một nghi ngờ cho trận quyết đấu với Tottenham. Nhưng Mourinho tin rằng Matip sẽ chơi ở Anfield và Van Dijk là người vắng mặt chính, Xherdan Shaqiri và James Milner cũng phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Klopp không chắc liệu Matip có đối đầu với Tottenham hay không
Matip đã bị buộc phải rời sân ở hiệp một trong trận hòa 1-1 với Fulham hôm Chủ nhật, khiến Liverpool không có trung vệ thực thụ nào trên sân - với tiền vệ Jordan Henderson phải lùi về đá cặp với trung vệ Fabinho. Klopp nói.
"Tôi chưa biết. Chỉ hai ngày trước khi chúng tôi thi đấu, anh ấy đã rời sân với những cơn co thắt lưng. Các cơ quan sinh lý đã làm việc khá nhiều trong 24 giờ đối với anh ấy, vì vậy chúng tôi sẽ chờ xem".

Mourinho quả quyết Liverpool chỉ mất mỗi mình Van Dijk
Khi được hỏi về danh sách chấn thương của Liverpool và đội bóng mà ông dự kiến sẽ đối đầu, Mourinho đã trả lời: "Tôi nghĩ Alisson không bị chấn thương. Trent Alexander-Arnold không bị thương. Matip, tôi tin rằng cậu ấy sẽ ra sân. Fabinho không bị thương, Andrew Robertson không bị thương. Jordan Henderson không bị thương. Georginio Wijnaldum không bị thương. Mohamed Salah không bị thương. Roberto Firmino không bị thương. Sadio Mane không bị thương. Van Dijk đang bị chấn thương, và tất nhiên Van Dijk là một cầu thủ rất tốt.

Mourinho nghi ngờ cuộc khủng hoảng chấn thương ở Liverpool là 'đòn gió' của Klopp ảnh 1 Mourinho quả quyết Joe Matip sẽ ra sân
"Nhưng hãy cho tôi danh sách chấn thương của Liverpool và so sánh danh sách chấn thương đó với đâu là đội Liverpool giỏi nhất. Tôi có thể cung cấp cho bạn danh sách chấn thương ở Tottenham. Chúng tôi có 2 đứa trẻ dưới 16 tuổi bị chấn thương, chúng tôi có hai đứa khác ở độ tuổi dưới 21 và chúng tôi có ba đứa dưới 23 tuổi. Chúng tôi có Erik Lamela và Japhet Tanganga, và ở đây bạn có danh sách người chơi".

"Nhưng Hugo Lloris có bị thương không? Không. Toby Alderweireld bị thương? Không. Eric Dier bị thương? Không. Sergio Reguilon bị thương? Không. Harry Kane bị thương? Không. Heung-Min Son bị thương? Không. Lucas Moura bị thương?".

"Vậy chấn thương ở đâu? Có những vết thương bình thường, những vết trầy trụa, hay bầm dập vốn là chuyện bình thường khi bạn đá bóng. James Milner bị thương, Lamela bị thương, và mọi CLB bây giờ lặp đi lặp lại chấn thương. Liverpool có một chấn thương lớn, đó là Van Dijk".

HLV người Bồ Đào Nha cho rằng Jurgen Klopp đang đánh đòn gió để lừa ông vào bẫy. Nhưng ông quả quyết Tottenham sẽ không thay đổi lối chơi, sẽ rất thận trọng khi đến Anfield. Thậm chí khi nghe Klopp khen rằng Tottenham đã trở thành một cỗ máy ghi bàn, một đội bóng chiến thắng. Jose Mourinho chỉ nhún vai, ông không dễ bị đối thủ tâng bốc để bị lung lạc.

Mourinho không dễ ‘uống nước đường’
Trong buổi họp báo, Klopp nói: ‘Có rất nhiều điều tốt đẹp để nói về Tottenham, nhưng chúng tôi vẫn sẽ cố gắng giành chiến thắng trong trận đấu. Nếu chúng tôi giữ Son và Kane im lặng, họ có rất nhiều người khác để tão nên khác biệt. Một đội bóng thích ứng với những mối đe dọa.

"Steven Bergwijn rất quan trọng trong phản công. Ndombele cần lâu hơn một chút nhưng hiện đã có 100% ở đó. Giovani Lo Celso, Moussa Sissoko, Pierre-Emile Hojbjerg, một đơn vị thích hợp ở hàng tiền vệ. Nó hoạt động tốt".

Jose Mourinho không hào hứng với lời khen tặng của đối thủ. Ông nhắc nhở rằng Tottemham để để thua 4 lần gặp Liverpool gần nhất, tất cả đều với 1 bàn cách biệt. Liverpool chỉ thua một trong 15 trận gần nhất tại Premier League trước Tottenham (thắng 10, hòa 4), đó đó là trận thua 1-4 tại Wembley vào tháng 10-2017. 

Đội hình dự kiến
Liverpool (4-3-3):

Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Jones; Salah, Firmino, Mane
Tottenham (4-2-3-1):
Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Sissoko, Hojbjerg; Bergwijn, Ndombele, Son; Kane

Dự đoán: Liverpool - Tottenham 1-1

Tin cùng chuyên mục