Một mình “chịu trận” trước truyền thông, HLV Conte phản ứng

HLV Antonio Conte đã chỉ ra có một “thói quen xấu” trong bóng đá Anh là các Giám đốc điều hành của CLB chọn cách không lên tiếng, thay vào đó HLV trưởng phải giải thích mọi vấn đề trước truyền thông. Từ đó nhà cầm quân người Italia kêu gọi Ban giám đốc Tottenham cần công khai giải thích về chiến lược của CLB.
HLV Antonio Conte không hài lòng khi là người phải trả lời mọi câu hỏi về CLB.
HLV Antonio Conte không hài lòng khi là người phải trả lời mọi câu hỏi về CLB.

Tottenham đang phải đối mặt với những câu hỏi mới về định hướng tương lai của họ sau khi để thua trận derby phía bắc London vào Chủ nhật trước đội khách Arsenal, kết quả khiến Gà trống kém đội xếp thứ 4 là Man.United đến 5 điểm, dù đã chơi nhiều hơn một trận. Tính chất của thất bại này còn đáng quan tâm hơn nằm ở việc chứng kiến kình địch Arsenal vươn mình mạnh mẽ để tiến gần cơ hội thắng chức vô địch Anh kể từ năm 2004, trong khi Tottenham vẫn thiếu tiến bộ rõ rệt trong mùa giải này.

Nhưng chỉ có HLV Conte là người phải đối mặt với những câu hỏi về các vấn đề của đội, bao gồm cả câu hỏi về tương lai. Chủ tịch Daniel Levy thì vẫn vậy, hiếm khi trả lời phỏng vấn trên phương tiện truyền thông, thay vào đó chọn giao tiếp trực tiếp với những người hâm mộ 2 lần mỗi mùa giải: trong thông điệp của Chủ tịch trước trận đấu cuối cùng trên sân nhà của mỗi mùa giải, và trong một tuyên bố thường niên được đưa ra trên tài khoản của CLB. Giám đốc bóng đá Fabio Paratici thường xuyên phát biểu trước công chúng trong thời gian giữ vai trò tương tự ở Juventus, nhưng ông mới chỉ tổ chức một cuộc họp báo kể từ khi gia nhập Tottenham vào tháng 6-2021.

Giám đốc bóng đá Fabio Paratici và HLV Conte.

Giám đốc bóng đá Fabio Paratici và HLV Conte.

HLV Conte, người sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa giải, đã có chia sẻ trước chuyến làm khách tới Man.City chơi trận đấu bù vào thứ năm: “Ở Anh, có một thói quen xấu là chỉ có HLV mới phải nói và giải thích. Tôi chưa bao giờ thấy bộ phận y tế đến đây để giải thích lý do cầu thủ này đang gặp khó khăn để phục hồi. Điều đó cũng tương tự, tôi chưa bao giờ thấy đại diện CLB hoặc Giám đốc thể thao đến đây để giải thích về chiến lược và tầm nhìn của CLB. Ví dụ như ở Italia, trước mỗi trận đấu, có một người của CLB phải đến trước giới truyền thông và trả lời mọi câu hỏi. Nhưng đây là một thói quen và tôi tôn trọng thói quen này”.

“Đôi khi có một tình huống mà tôi nghĩ rằng CLB sẽ giải thích tốt hơn”, HLV Conte nói thêm. “Nếu chỉ có HLV nói thì đôi khi sẽ có những hiểu lầm. Hãy tin tôi, điều đó rất khó vì mọi điều tôi kể đều có thể được xem là lời chỉ trích hoặc được cho là tiêu cực, dù đây không phải là sự thật. Tôi nghĩ sẽ rất tốt nếu CLB có mặt trên các phương tiện truyền thông và phát biểu. Không phải hàng tuần mà ít nhất 15 ngày một lần hoặc mỗi tháng một lần”.

Tin cùng chuyên mục