Một đội tuyển châu Phi thắng World Cup không còn xa

HLV tuyển Morocco, Walid Regragui tin rằng một đội châu Phi sẽ vô địch World Cup trong vòng 20 năm tới, khi nguồn cảm hứng mà đội tuyển của ông với kỳ tích giành hạng 4 tại Qatar sẽ là thúc đẩy nền bóng đá châu lục phát triển cả về chất lượng lẫn niềm tin.
HLV Walid Regragui tin rằng một đội châu Phi sẽ sớm vô địch World Cup.
HLV Walid Regragui tin rằng một đội châu Phi sẽ sớm vô địch World Cup.

Những chú sư tử Atlas đã trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên trong lịch sử vào đến bán kết World Cup. Trong hành trình đó, họ đứng đầu bảng có đương kim á quân Croata và đội xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng FIFA là tuyển Bỉ, sau đó vượt qua ứng viên Tây Ban Nha sau loạt sút luân lưu ở vòng 1/8, tiếp đến loại bỏ Bồ Đào Nha của Cristian Ronaldo ở tứ kết. Thành công của Morocco dựa trên chất lượng đội hình và một đấu pháp linh hoạt, nổi bật với năng lực phòng ngự kín kẽ chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn từ bàn phản lưới nhà.

Tại bán kết, Morocco đành chấp nhận thua 0-2 trước tuyển Pháp quá vượt trội, nhưng họ cũng đã có màn trình diễn rất tốt. Họ tiếp tục gây ấn tượng mạnh dù để thua 1-2 trước Croatia trong trận tranh hạng 3. Và HLV Regragui tin rằng đây sẽ là nền tảng tốt để các đội tuyển châu Phi dựa trên để xây dựng cho mình tư thế mới cho những kỳ giải trong tương lai. Đầu tiên là ở World Cup tiếp theo vào năm 2026, được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico, vốn sẽ được mở rộng lên 48 đội và châu Phi sẽ có ít nhất 9 suất - tăng từ 5 suất hiện tại.

Thành công của Morocco dựa trên chất lượng đội hình, niềm tin và một đấu pháp linh hoạt.

Thành công của Morocco dựa trên chất lượng đội hình, niềm tin và một đấu pháp linh hoạt.

HLV Regragui nói: “Với 9 đội tuyển tham gia, chúng tôi sẽ có thêm cơ hội học hỏi. Và sau đó, trong 15 hay 20 năm nữa, tôi chắc chắn rằng một đội châu Phi sẽ vô địch World Cup vì chúng tôi đã có sự trưởng thành. Tất nhiên Morocco cũng có mục tiêu vô địch World Cup một ngày nào đó. Hy vọng sẽ có nhiều đội châu Phi noi gương chúng tôi. Chúng tôi đã cho thấy mình có thể đối đầu với các đội hàng đầu. Những chi tiết thực sự rất nhỏ sẽ quyết định những trận đấu dạng này. DNA này không chỉ được xây dựng cho Morocco mà còn cho châu lục này. Chúng ta cần xây dựng dựa trên điều đó, với sự chăm chỉ và khát khao”.

Về phần Morocco, HLV Regragui chỉ ra rằng họ cần phải nỗ lực duy trì trình độ cao này trong thời gian dài, bắt đầu bằng chức vô địch Cúp bóng đá châu Phi vào năm tới: “Tôi đã nói với các cầu thủ trong phòng thay đồ, nếu bạn muốn đi vào lịch sử thì bạn phải vô địch Cúp bóng đá châu Phi. Chúng ta cần thống trị lục địa của mình trước khi bước ra thế giới. Chúng tôi có một tương lai tuyệt vời phía trước và sẽ tiếp tục tiến về phía trước”.

Tin cùng chuyên mục