Mở đầu năm 2022 bằng lớp bồi dưỡng kỹ năng bóng đá học đường

Hoạt động mở đầu năm 2022 của Liên đoàn Bóng đá TPHCM (HFF) là khai giảng Lớp bồi dưỡng Kỹ năng bóng đá học đường diễn ra vào sáng 3-1 tại Trung tâm Thể dục Thể thao (TDTT) Thống Nhất (quận 10).

Lớp bồi dưỡng thứ 3 của Bóng đá học đường TPHCM
Lớp bồi dưỡng thứ 3 của Bóng đá học đường TPHCM

Đây là lớp bồi dưỡng thứ 3 trong tổng số 6 lớp học thuộc năm học 2021-2022 do HFF phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tổ chức cho các giáo viên vốn đang công tác ở những trường Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc 21 quận, huyện và TP Thủ Đức. Trước khi năm học 2021-2022 bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022, lớp bồi dưỡng thứ 4 sẽ được khai giảng.

Lớp bồi dưỡng thứ 3 diễn ra từ ngày 3 đến 7-1 tại Trung tâm TDTT Thống Nhất. Đến tham dự buổi khai giảng có Phó Tổng thư ký HFF Hoàng Ngọc Tuấn, Trưởng ban Bóng đá học đường HFF Đoàn Minh Xương, và Giám đốc Thể thao Amigo Đặng Phạm Tuấn. Tổng cộng 35 học viên theo học sẽ được ông Đoàn Minh Xương trực tiếp đứng lớp.

Sau buổi khai giảng, ông Đoàn Minh Xương đã giới thiệu về quy mô khóa học, giới thiệu về bóng đá cộng đồng và triết lý bóng đá cộng đồng. Ngoài ra, các học viên cũng sẽ tìm hiểu về nguyên tắc, phương pháp huấn luyện và giảng dạy của bóng đá cộng đồng. Trong buổi học cuối cùng, tất cả được hướng dẫn về việc tổ chức thi đấu bóng đá học đường.

Mở đầu năm 2022 bằng lớp bồi dưỡng kỹ năng bóng đá học đường ảnh 1 Trưởng ban Bóng đá học đường TPHCM Đoàn Minh Xương đứng lớp. Ảnh: ĐÌNH VIÊN
Kết thúc 5 buổi học, những người theo học sẽ làm báo cáo và nộp bài kiểm tra. Xuyên suốt thời gian tổ chức lớp học, các thành viên tham dự phải tuân thủ nguyên tắc phòng, chống dịch Covid-19. 

Năm học 2020-2021, bóng đá Học đường TPHCM dù đối diện với nhiều thử thách bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng vẫn biết cách thích ứng. “Festival bóng đá học đường TPHCM” năm học 2020-2021 được tổ chức thành công vào giữa tháng 4 đã trở thành hoạt động điểm sáng của HFF trong năm 2021. Dự kiến các hoạt động bóng đá học đường cho học sinh sẽ được triển khai trở lại vào đầu năm 2022, tức sau khi kết thúc học kỳ I của năm học 2021-2022.

Tin cùng chuyên mục