Mikel Arteta tiết lộ chìa khóa thành công nhờ chiến thuật đánh cắp từ Pep Guardiola

Arsenal hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với 8 điểm cách biệt nhưng Manchester City còn 1 trận đấu. HLV Mikel Arteta của Arsenal thừa nhận đã mượn một trong những chiến thuật của Pep Guardiola để giúp Pháo thủ cải thiện đáng kể mùa này.
HLV Mikel Arteta của Arsenal
HLV Mikel Arteta của Arsenal

Đội bóng phía bắc London đã thổi luồng gió mới vào cuộc đua Premier League khi tạo cách biệt 8 điểm ở ngôi đầu khi giải chỉ còn đúng 10 vòng đấu. Một yếu tố quan trọng giúp Arsenal trở thành ứng viên vô địch là sự xuất hiện của Oleksandr Zinchenko, người đến từ Man City hồi mùa hè năm ngoái.

Arteta đã sử dụng tuyển thủ Ukraine ở vị trí hậu vệ cánh đảo ngược trong mùa giải này, điều này giúp Pháo thủ vượt trội hơn về kiểm soát bóng, giúp họ kiểm soát thế trận và phá vỡ các hàng phòng ngự kiên cố một cách dễ dàng hơn. Giờ đây, HLV người Tây Ban Nha thừa nhận rằng cách Pep Guardiola sử dụng Phillip Lahm tại Barcelona đã giúp ông hiểu được lợi ích của vai trò này.

“Mọi chuyện bắt đầu khi tôi ở Barcelona, ​​chúng tôi thường chơi sơ đồ 3-4-3 kim cương và một trong những hậu vệ cánh thường chơi ở vị trí tiền vệ” - nhà cầm quân 41 tuổi nói trên tờ Mirror khi thảo luận về Zinchenko. "Nhưng Pep đã làm điều đó lần đầu tiên ở Bayern với Phillip Lahm và sau đó phát triển ở Man City với nhiều cách khác nhau.

"Vì vậy, thật tuyệt khi bạn có thể tận dụng mọi thứ từ các môn thể thao khác, các HLV khác để cải thiện bản thân và sự tò mò là cần thiết để phát triển và trở nên tốt hơn".

Arteta cũng triển khai hậu vệ phải Ben White theo cách tương tự, với việc tuyển thủ Anh lùi sâu vào trong khi đội của anh đang kiểm soát bóng, điều này có nghĩa là đội bóng phía bắc London sẽ chơi theo hệ thống 2-3-5 để dồn ép các tuyến tấn công của đối thủ.

Trận đấu tiếp theo của Arteta và các đồng đội là trận đấu trên sân nhà với Leeds United vào chiều thứ Bảy trước khi đối đầu với Liverpool của Jurgen Klopp và West Ham của David Moyes.

Tin cùng chuyên mục