Mikel Arteta kêu gọi Premier League mở rộng đội hình khi Arsenal gặp nhiều chấn thương

Mikel Arteta kêu gọi Premier League xem xét việc tăng quy mô đội hình khi HLV Arsenal tiết lộ vào thứ Sáu rằng Gabriel Jesus và Thomas Partey có thể phải nghỉ thi đấu trong vài tuần.
Mikel Arteta muốn Premier League mở rộng số lượng cầu thủ đăng ký thi đấu
Mikel Arteta muốn Premier League mở rộng số lượng cầu thủ đăng ký thi đấu

Gabriel Jesus, 26 tuổi, dính chấn thương gân khoeo trong trận thắng Sevilla ở Champions League giữa tuần, trong khi Partey, 30 tuổi, vắng mặt sau chấn thương cơ. Arteta nói trong cuộc họp báo: “Kết quả kiểm tra cho thấy có một chấn thương cơ (đối với Jesus) và chúng tôi có thể mất cậu ấy trong vài tuần nữa. Với Gabby, tôi không thể đưa ra bất kỳ khung thời gian nào vì cậu ấy luôn làm chúng tôi ngạc nhiên, nhưng có điều gì đó bất thường.

“Cậu ấy cảm thấy thực sự khó chịu và thực tế là trong vài tuần qua Gabby đã phải gánh rất nhiều công việc với đội tuyển quốc gia và sau đó phải chơi rất nhiều trận, điều mà cậu ấy không làm trong một thời gian dài. Đó là tin tức thực sự tồi tệ cho chúng tôi".

Arteta cho biết CLB vẫn chưa biết mức độ chấn thương của Partey. “Hôm nay anh ấy có nhiều bài kiểm tra hơn nhưng đã dính chấn thương trong một buổi tập trước trận Sevilla, thật đáng tiếc”.

HLV Arsenal tin rằng việc mở rộng quy mô đội hình vượt quá giới hạn 25 cầu thủ hiện tại có thể làm giảm áp lực cho các cầu thủ. Từ mùa giải tới, mỗi đội đủ điều kiện tham dự Champions League sẽ thi đấu ít nhất 8 trận, trong khi từ năm 2025 sẽ có Club World Cup mở rộng gồm 32 đội.

“Nếu chúng tôi có nhiều trận đấu hơn, tính cạnh tranh cao hơn và tiêu chuẩn thể chất cao hơn – phải chơi nhiều phút hơn – chúng tôi phải tăng quy mô đội hình hoặc thay vì 5 cầu thủ dự bị, chúng tôi phải có 10 người”. Arteta nói trước trận đấu với Sheffield United. “Năm cầu thủ dự bị bây giờ là điều bình thường nhưng để nâng từ 3 lên 5 cầu thủ dự bị là một cuộc chiến lớn. Tôi không thể tưởng tượng được trận đấu sau World Cup hồi năm ngoái mà không có 5 cầu thủ dự bị, sẽ rất khó khăn.

“Nếu lịch trình kéo dài, chắc chắn chúng tôi sẽ phải nghĩ đến việc không giảm chất lượng. Cách duy nhất để thích ứng là cầu thủ phải sẵn sàng và bạn cần nhiều cầu thủ để lựa chọn”.

Tin cùng chuyên mục