Messi “tháo chạy” khỏi lễ ăn mừng… bằng trực thăng

Hàng triệu người Argentina ngây ngất tràn ra đường phố Buenos Aires hôm thứ ba để chào đón đội hình vô địch World Cup do Lionel Messi dẫn đầu, nhưng đám đông cuồng nhiệt khiến cuộc diễu hành bằng xe buýt mui trần không thể thực hiện, và buổi mừng công sau đó phải hủy bỏ vì lo ngại an ninh vượt tầm kiểm soát.
Lionel Messi và đồng đội phải thoát khỏi lễ ăn mừng… bằng trực thăng.
Lionel Messi và đồng đội phải thoát khỏi lễ ăn mừng… bằng trực thăng.

Các cầu thủ đã không thể đến đài tưởng niệm trung tâm Obelisco như kế hoạch do lo ngại về an ninh vì quy mô đám đông, mà theo ước tính của phương tiện truyền thông địa phương là 4 triệu người tham dự. Hình ảnh truyền hình cho thấy mọi người trên khắp thành phố, bao gồm cả những người đang chờ đợi xung quanh Obelisco và trên các đường cao tốc xung quanh để cố gắng nhìn nhà vô địch của họ. Sự hỗn loạn trong đám đông bắt đầu, bao gồm cả những người nhảy từ cầu lên xe buýt của đội…

Hình ảnh tràn ngập người hâm mộ ra đường mừng chiến thắng.

Hình ảnh tràn ngập người hâm mộ ra đường mừng chiến thắng.

Các cầu thủ sau khi di chuyển một đoạn ngắn, đã phải chuyển từ xe buýt diễu hành sang trực thăng để thoát ra khỏi đám đông. Người phát ngôn của Tổng thống, Gabriela Cerruti viết trên Twitter: “Các nhà vô địch thế giới phải diễu hành trên không bằng trực thăng vì không thể tiếp tục bằng đường bộ do niềm vui bùng nổ”.

Hình ảnh tràn ngập người hâm mộ ra đường mừng chiến thắng.

Hình ảnh tràn ngập người hâm mộ ra đường mừng chiến thắng.

Sau khi bay qua các khu vực quan trọng để chào người hâm mộ, trực thăng đã trở về trụ sở của LĐBĐ Argentina (AFA) trong sự thất vọng của người hâm mộ vì không được nhìn thấy những người hùng. Chủ tịch AFA, Chiqui Tapia viết trên Twitter: “Họ không cho phép chúng tôi chào tất cả những người có mặt tại Obelisco. Các nhân viên an ninh hộ tống chúng tôi không cho phép chúng tôi tiến về phía trước. Một ngàn lời xin lỗi thay mặt cho tất cả các nhà vô địch”.

Hình ảnh tràn ngập người hâm mộ ra đường mừng chiến thắng.

Hình ảnh tràn ngập người hâm mộ ra đường mừng chiến thắng.

Thủ đô của Argentina đã ở trong chế độ tiệc tùng kể từ sau chiến thắng kịch tính trước Pháp trong trận chung kết hôm Chủ nhật tại Qatar. Chức vô địch thế giới đầu tiên kể từ khi Diego Maradona nâng cao chiếc cúp vào năm 1986, và là lần thứ 3 trong lịch sử, đã giúp che đậy những khó khăn về kinh tế ở quốc gia Nam Mỹ, vốn là một trong những nước có tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới. Chính phủ của Tổng thống Alberto Fernandez đã biến thứ ba trở thành ngày lễ quốc gia để cho phép người hâm mộ ăn mừng chiến thắng.

Tin cùng chuyên mục