Mason Mount, Mateo Kovacic và Edouard Mendy có thể ra đi khi Chelsea tìm cách cân bằng sổ sách

Chelsea có thể bán nhanh Mason Mount, Mateo Kovacic và Edouard Mendy vào đầu hè này khi họ tìm cách cắt giảm hóa đơn tiền lương trước cuộc hẹn dự kiến bổ nhiệm Mauricio Pochettino làm HLV mới.
Mason Mount sẽ trở thành vật tế thần khi đón Pochettino
Mason Mount sẽ trở thành vật tế thần khi đón Pochettino

Mason Mount, được định giá 80 triệu bảng, hiện đang được Liverpool và Arsenal theo đuổi sau khi liên tiếp giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa tại Stamford Bridge với một chiến dịch 2022/2023 đầy thảm họa.

Tiền vệ người Anh gần đây đã trải qua một ca phẫu thuật bụng sau khi dính chấn thương cuối mùa giải, dẫn đến lo ngại rằng anh có thể đã chơi trận cuối cùng cho The Blues.

Mikel Arteta rất muốn bổ sung chiều sâu cho hàng tiền vệ trước khi Pháo thủ trở lại Champions League mùa tới, mặc dù Declan Rice vẫn là mục tiêu chính của họ.

Liverpool cũng đang ưu tiên tuyển mộ Mason Mount sau khi rút khỏi cuộc đua giành chữ ký của Jude Bellingham, mặc dù họ cũng đang theo đuổi Ryan Gravenberch của Bayern Munich. Nếu cầu thủ 20 tuổi người Hà Lan rời xứ Bavaria, đội bóng của Thomas Tuchel cũng có thể hướng đến Chelsea để tìm quân tiếp viện.

Nhà ĐKVĐ nước Đức đang quan tâm Mateo Kovacic, một tiền vệ trụ cột nhiều khả năng sẽ rời CLB để giúp cắt xén đội hình thừa của The Blues. Mateo Kovacic đã là một cầu thủ quan trọng kể từ khi đến từ Real Madrid vào năm 2018, nhưng tuyển thủ Croatia gần đây bị đồn đoán là không đáp ứng được yêu cầu trong một đội hình bao gồm cả Enzo Fernandez và N'Golo Kante.

Thủ môn người Senegal, Edouard Mendy đã bị cắt giảm thời gian thi đấu vì chấn thương mùa này và phải vật lộn để soán ngôi Kepa Arrizabalaga ở đội một của The Blues, Anh sẽ là cầu thủ có thể ra đi vào mùa hè này.

Trong khi vẫn chưa được bổ nhiệm, Pochettino hiện đang đàm phán để trở thành HLV tiếp theo của Chelsea và đã sẵn sàng kế hoạch chuyển nhượng của riêng mình.

Cựu HLV Tottenham sẽ ưu tiên tìm kiếm một tiền đạo và thủ môn mới khi ông tìm cách hồi sinh Chelsea sau một mùa giải khó khăn. Đội bóng của Frank Lampard không biết mùi chiến thắng kể từ giữa tháng 3, và tụt xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Premier League mặc dù đã chi 600 triệu bảng cho các cầu thủ mới trong mùa giải này.

Trận đấu tiếp theo của Chelsea sẽ là trận đấu với đội đang cạnh tranh ngôi vô địch, Arsenal vào thứ Ba.

Tin cùng chuyên mục