Marek Hamsik và lần thứ 3 tham dự World Cup - Euro: Người Thụy Điển đã… chuẩn bị xem tôi đá với tuyển Thụy Điển

Với “Lão tướng - Thủ quân” Marek Hamsik của đội tuyển Slovakia, đây là lần thứ 3 anh vinh dự tham dự VCK các giải đấu lớn nhất thuộc bình diện ĐTQG. Trước đó, ở World Cup 2010 tại Nam Phi và Euro 2016 tại Pháp, anh đều góp công rất lớn giúp “Chim ưng” vượt qua vòng đấu bảng, giành quyền lọt vào vòng đấu loại trực tiếp (vòng 16). Hamsik sẽ tái lập chiến tích?

Marek Hamsik là trụ cột tinh thần của tuyển Slovakia
Marek Hamsik là trụ cột tinh thần của tuyển Slovakia

Cầu thủ 33 tuổi quê ở Banska Bystrica đã có 120 lần khoác áo “Chim ưng", suốt từ năm 2007 cho đến nay. Trong ngần ấy năm, anh vẫn luôn đóng vai trò quan trọng, là chỗ dựa tinh thần cho các đồng đội của đội tuyển thuộc đất nước đã tách khỏi Tiệp Khắc và đi trên con đường riêng của mình kể từ năm 1993. Cái tên Hamsik, với hình ảnh mái tóc dựng đứng kiểu undercut (gợi nhớ đến chiếc mũ trụ của những chiến binh La Mã thời cổ đại), gắn liền với thành công của Slovakia.

Ở VCK của Euro 2020, tuyển Slovakia nằm ở bảng E, chung bảng với tuyển Tây Ban Nha (cựu vô địch châu Âu), tuyển Thụy Điển và tuyển Ba Lan. Họ sẽ đá 2 trận đầu tiên tại Saint Petersburg (Nga), còn trận đấu cuối cùng, họ sẽ đá với tuyển Tây Ban Nha tại Sevilla. Nhưng trước mắt, đội tuyển Slovakia sẽ cắm trại huấn luyện nước rút cuối cùng ở Áo (Windischgarsten). Trong khi các cầu thủ Slovakia đã đi trước đến Áo, Hamsik là người cuối cùng rời khỏi quê nhà. Trước khi đi, anh đã dành chút thời gian trả lời phỏng vấn báo giới Slovakia về suy nghĩ của mình với Euro…

“Tôi muốn đội tuyển Slovaki giành quyền vượt qua vòng đấu bảng, lấy vé lọt vào vòng 16 đội, vòng đấu loại trực tiếp. Điều này sẽ không là dễ dàng, chúng tôi ở đó để đạt được mục tiêu của mình. Tôi thật sự mong chờ Euro 2020 sớm khởi tranh. Nhưng chúng tôi cần phải chuẩn bị tốt về mặt thể chất, toàn đội phải thật sự khỏe mạnh để có thể bay cao khỏi sân đấu. Đội hình của chúng tôi có đủ chất lượng để làm nên điều gì đó ở VCK Euro của năm nay…”, Hamsik thố lộ.

Hamsik từng trải qua 15 năm lăn lộn ở đấu trường Serie A, trong màu áo của Brescia và Napoli (nơi anh giành được 2 danh hiệu Coppa Italia và 1 Siêu Cúp nước Ý). Sau đó, anh “chạy theo tiếng gọi của đồng tiền”, đến với Trung Quốc tham dự giải bóng đá “lắm tiền nhiều của” ở nước này. Rồi giải vô địch Trung Quốc lâm vào khủng hoảng, Hamsik rời khỏi quốc gia châu Á, chuyển đến với ITF Gotenborg (ở giải Thụy Điển). Anh sớm tạo dựng nên một chỗ đứng rất tốt ở đây.

Marek Hamsik và lần thứ 3 tham dự World Cup - Euro: Người Thụy Điển đã… chuẩn bị xem tôi đá với tuyển Thụy Điển ảnh 1 Hamsik trong màu áo Napoli
“Tôi rất hạnh phúc với quyết định chuyển về thi đấu ở Thụy Điển. Họ trao cho tôi cơ hội giành chiến thắng và đó cũng chính là mục tiêu của tôi. Giải vô địch Thụy Điển (giải Allsvenskan) là một giải đấu có chất lượng và vẫn đòi hỏi những yêu cầu cao về mặt thể chất - chạy và chiến đấu. Tôi lại đang thử sức thứ gì đó thật sự mới mẻ. Đây quả là một trải nghiệm tuyệt vời. Bàn thắng mà tôi ghi được vào lưới IK Sirius thật sự tuyệt vời. Đó là một trong năm bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi. Thật tiếc khi không có CĐV ở đó chứng kiến, vì nó rất cảm xúc”.

Với mối quan hệ thân tình với các đồng đội, các CĐV của ITF Gotenborg, Hamsik đã có thêm người hâm mộ ở đây. Và khi anh đại diện cho đội tuyển quê nhà chống lại tuyển Thụy Điển ở Euro, điều gì sẽ xảy ra. Hamsik tiết lộ tình tiết khá thú vị: “Thật là kỳ lạ. Các chàng trai nói với tôi rằng, họ đã chuẩn bị sẵn sàng để xem trận đấu khi tôi chống lại đội tuyển Thụy Điển. Giờ đây, họ đang phân vân trọng việc chọn lựa ủng hộ tôi hay đội tuyển quê nhà. Tỷ lệ chính là 50-50”.

Marek Hamsik và lần thứ 3 tham dự World Cup - Euro: Người Thụy Điển đã… chuẩn bị xem tôi đá với tuyển Thụy Điển ảnh 2 Chơi bóng ở Thụy Điển, Hamsik có thêm một số CĐV ở quốc gia này

Tin cùng chuyên mục