Marcus Rashford sẽ phải tiêm thuốc giảm đau để đối đầu Liverpool

Ole Gunnar Solskjaer chiều này cho biết Marcus Rashford, tiền đạo mới dính chấn thương trong trận thắng Wolves (1-0), sẽ sẵn sàng vượt qua nỗi đau để vào sân đương đầu Liverpool vào Chủ nhật.
Marcus Rashford có thể phải tiêm thuốc giảm đau để ra sân vào chủ nhật
Marcus Rashford có thể phải tiêm thuốc giảm đau để ra sân vào chủ nhật

Manchester United sẽ làm "mọi cách" để đảm bảo Marcus Rashford thích ứng với trận đấu trên sân đội đầu bảng Premier League

Rashford vào sân trong trận tái đấu vòng 3 Cúp FA trước Wolves tại Old Trafford, nhưng anh chỉ đứng trên sân 16 phút trước khi được thay thế. Rashford đã không thể thi đấu tiếp tục sau một pha va chạm với Matt Doherty vào thứ Tư và giới quan sát tin là anh sẽ không kịp hồi phục cho trận cuối tuần ở Premier League.

Mặc dù sự hiện diện của Rashford trên sân đã góp phần trong bàn thắng quyết định của Juan Mata, Solskjaer thừa nhận quyết định tung anh vào sân đã "phản tác dụng" khi chân sút chủ lực này bị chấn thương 4 ngày trước chuyến du hành vào chảo lửa Anfield.

Rashford đã ghi 14 bàn cho Man United ở Premier League mùa này và Solskjaer cho biết CLB sẽ làm tất cả những gì có thể để cầu thủ 22 tuổi thích ứng với trận đấu vào cuối tuần.

Solskjaer nói với các phóng viên trong cuộc họp báo: "Cậu ấy là người lành chấn thương nhanh chóng và Marcus sẽ thi đấu với cơn đau chấn thương, chắc chắn, nếu cậu ấy có khả năng, nếu đó không phải là một chấn thương tồi tệ".

"Nhưng chúng tôi đã thấy rằng cậu ấy đã vất vả gần đây vì cơn đau hơn là mỏi mệt. Thực tế là Marcus chơi chỉ 16 phút, không đủ lâu để mỏi mệt, nên nếu chế ngự được cơn đau nhức, cậu ấy có thể thi đấu bình thường”.

"Cậu ấy thực sự ở đỉnh cao mùa này nên chúng tôi sẽ làm mọi cách để cậu ấy thích ứng với trận đấu vào Chủ nhật. Nếu không thì chúng tôi cũng đành chơi mà vắng ngôi sao hay nhất của mình”.

Bản thân Rashford đã bày tỏ trên trang twitter cá nhân sau trận đấu rằng anh đã cố gắng vượt qua nỗi đau khi chúc mừng các đồng đội giành quyền vào vòng 4 cúp FA. "Không bao giờ muốn cảm giác như mình đã làm các fan, các đồng đội và CLB phải thất vọng. Hãy cố gắng thêm nữa để tiến sâu vào giải”.

Man United đã mất bộ đôi tiền vệ chủ chốt Scott McTominay và Paul Pogba, cũng như các hậu vệ Eric Bailly và Luke Shaw vào thứ Tư, nhưng Solskjaer vẫn không than phiền tình trạng chấn thương ngày càng tăng. "Đó là bóng đá, tôi sẽ không bao giờ phàn nàn về tất cả những chấn thương chúng tôi gặp phải. Đó chỉ là một phần của sự việc và trong cùng thời điểm, Marcus đã góp mặt trong suốt mùa giải khiến bạn không thể phàn nàn".

Marcus Rashford sẽ phải tiêm thuốc giảm đau để đối đầu Liverpool ảnh 1 Rashford què quặt vẫn là cứu cánh của Ole Solskjaer
Liverpool đang thắng tiến đến danh hiệu Premier League đầu tiên sau nhiều thâp kỷ khi họ giành lấy 61 điểm từ tối đa 63 điểm. Điểm duy nhất họ đánh rơi là ở Old Trafford hồi đầu mùa khi Rashford ghi bàn trong trận hòa 1-1 vào tháng 10. Do đó, Solskjaer tự tin rằng đội của ông sẽ có một kế sách để gây khó khăn cho đội quân của Jurgen Klopp.

"Tất nhiên là khó đối phó với họ nhưng tôi đã gặp Liverpool ở đây 2 lần và đều hòa cả hai. Tất nhiên chúng tôi muốn giành chiến thắng nhưng tôi nghĩ rằng Man United đã tìm thấy cách tốt để đấu với họ và chúng tôi xứng đáng được điểm trong cả 2 trận".

Tin cùng chuyên mục