Marca đếm ngày Real Madrid sa thải Julen Lopetegui

Vận số đã hết, Julen Lopetegui chỉ còn chờ ngày bị sa thải. Chính tờ báo thân Real Madrid,  Marca hôm nay khẳng định là án lệnh sa thải đã được soạn thảo và chỉ còn chờ thời điểm để công bố mà thôi. Nếu không phải hôm nay thì là ngày mai, ngày kia…
Lopetegui đã không còn cơ hội ở Real Madrid.
Lopetegui đã không còn cơ hội ở Real Madrid.

Thua tan nát đối thủ dưới cơ Levante 1-2 ngay trên sân nhà Bernabeu thực sự là giọt nước tràn ly và chẳng ai có thể chấp nhận một nhà cầm quân để thua 4 trong 5 trận không thắng và chỉ chỉ 1 bàn trong số đó, sau 481 phút khô hạn bàn thắng – cơn khô hạn dài nhất trong 116 năm lịch sử của CLB.

Phản ứng của các fan Real Madrid là rất mạnh mẽ khi họ lên tiếng kêu gọi Antonio Conte tuyên thệ nhậm chức, mặc dù HLV người Tây Ban Nha Julen Lopetegui khẳng định bị sa thải là “điều cuối cùng trong tâm trí tôi”.

Tuy nhiên, tờ Marca đã mô tả hoàn cảnh bi đát cho Lopetegui lúc này là chẳng nhà cái nào dám ra giá cược sa thải ông – “đó là một phơi cược không thành công”. Tờ báo viết: "Chúng tôi chỉ cần đặt ra ngày hẹn để nói lời chia tay ông ta. Nếu không phải hôm nay, thì sẽ là ngày mai, tuần sau hoặc sau trận Siêu kinh điển”.

Tờ báo khẳng định Lopetegui chỉ còn được lưu giữ vì Real Madrid chưa tìm thấy người thay thế. Trong lúc họ cũng chỉ trích Chủ tịch Florentino Perez vì “sách lược tệ hại” trong mùa hè.

Madrid đã mất Cristiano Ronaldo vào tay Juventus hồi tháng 7 nhưng không thể giới thiệu một ngôi sao tên tuổi tương tự, thay vào đó chỉ mang trở lại sản phẩm trẻ Mariano Diaz và quảng bá cho cầu thủ thiếu niên Vinicius Jr trong đội hình chính của họ.

Không có Ronaldo, tưởng chừng là cơ hội tốt cho những ngôi sao lẫy lừng của Los Blancos, nhưng Karim Benzema vẫn vất vả trước khung thành, còn Gareth Bale lại giới thiệu hình ảnh “đôi chân thủy tinh” khi không mùa nào trong 5 mùa qua ở Madrid anh không dính chấn thương.

Marca đếm ngày Real Madrid sa thải Julen Lopetegui ảnh 1 Mô tả ảnh

Tờ Marca hôm nay cũng chỉ trích Chủ tịch Perez đã quá ám ảnh Neymar đến độ “quên” tăng cường sức mạnh cho đội chủ sân Bernabeu, khi phớt lờ thỉnh cầu của Lopetegui đòi tìm một tiền vệ thế chỗ Mateo Kovacic (bỏ sang Chelsea) và một tiền đạo hàng đầu thế chỗ Cristiano Ronaldo, trong lúc Thibaut Courtois và Alvaro Odriozola là những bổ sung không cấp thiết.

Sergio Ramos, người đã giới thiệu Lopetegui cho ban lãnh đạo Kền kền trắng cũng bị tờ Marca đưa vào diện “nghi ngờ", với màn trình diễn của anh cho đến nay “đã không giúp” gì cho HLV.

Marca đếm ngày Real Madrid sa thải Julen Lopetegui ảnh 2 Sergio Ramos cũng gây thất vọng
 Tuy nhiên, Marca kết luận "tình trạng thích ứng kém cỏi" của các cầu thủ Madrid là “trách nhiệm” của nhà cầm quân 52 tuổi, người thiếu kinh nghiệm trong việc đối phó với những tình huống này và có thông điệp "dường như không còn kiểm soát được đội hình” nữa.

Tin cùng chuyên mục