Man.United, Chelsea và Liverpool khiến tứ kết FA Cup hấp dẫn

Man.City đang mạnh mẽ trên hành trình bảo vệ danh hiệu FA Cup, nhưng họ sẽ gặp thử thách lớn khi những tên tuổi như Man.United, Chelsea và Liverpool cũng đang duy trì hy vọng giành chức vô địch mùa này khi giành quyền vào tứ kết.

Casemiro ghi bàn thắng duy nhất giúp Man.United đánh bại chủ nhà Nottingham Forest 1-0.
Casemiro ghi bàn thắng duy nhất giúp Man.United đánh bại chủ nhà Nottingham Forest 1-0.

Mục tiêu vô địch FA Cup có thể cứu vãn mùa giải đáng thất vọng của Man.United và Chelsea. Danh hiệu này được cho cũng có thể giữ những nhà cầm quân của họ trụ lại ở vị trí của mình sau vô vàn những áp lực từ thành tích sa sút. Không đội nào thể hiện tính thuyết phục ở vòng 5, nhưng ít nhất họ vẫn trụ vững ở giải đấu nổi tiếng này.

Tiền vệ Casemiro chen vào giữa 2 hậu vệ của chủ nhà Nottingham Forest và đánh đầu từ quả đá phạt tầm thấp do Bruno Fernandes thực hiện từ cánh trái. Tuyển thủ Brazil đã bị đá vào mặt vì nỗ lực của mình, máu đã chảy xuống má anh sau đó, nhưng quan trọng hơn là anh đã ghi được một bàn thắng rất quan trọng. Sau trận thua trước Fulham ở Premier League khiến tinh thần toàn đội sa sút, một trận thua khác có lẽ sẽ khiến Quỷ đỏ rơi vào tình trạng hỗn loạn trước khi họ khi bước vào trận derby Manchester vào Chủ nhật tại Etihad. Thay vào đó, HLV Erik ten Hag đã nhanh chóng chỉ ra rằng đội của ông đã thắng 7 trong số 9 trận trên mọi đấu trường trong năm 2024. Ten Hag nói: “Đội bóng này, những gì họ đã thể hiện ngày hôm nay, họ phải thể hiện điều đó trong mọi trận đấu. Chúng tôi đã tìm ra cách để giành chiến thắng”.

conor-gallagher-5507.jpg
Chelsea cần bàn thắng ở phút 90 để ấn định chiến thắng 3-2 trước Leeds United.

HLV của Chelsea, Mauricio Pochettino cũng đang phải chịu áp lực lớn sau khi đội bóng của ông thua trong trận chung kết Cúp Liên đoàn, trước một Liverpool chỉ ra sân với đội hình 2. Bây giờ, nhà cầm quân người Argentina chỉ còn cách một trận đấu nữa là có thể trở lại sân Wembley, lần này là để tham dự trận bán kết FA Cup.

Để có được điều đó, giành một suất vào tứ kết, Conor Gallagher vào sân từ băng ghế dự bị để ghi bàn ở phút 90, ấn định chiến thắng 3-2 trước Leeds United. Mặc dù sử dụng một đội xuất phát yếu, nhưng Leeds đã vượt lên dẫn trước ở phút thứ 8 tại Stamford Bridge nhờ công của Mateo Joseph, người cũng gỡ hòa 2-2 sau các bàn thắng cho Chelsea của Nicolas Jackson và Mykhailo Mudryk. HLV Pochettino nói: “Trong bối cảnh của tuần này, tôi rất vui. Đó là việc xây dựng lại niềm tin của chúng tôi”.

jayden-danns-45.jpg
Lewis Koumas và những “cậu bé” khác của Liverpool đã giúp HLV Jurgen Klopp tận hưởng chiến thắng một lần nữa.

Những đứa trẻ của HLV Jurgen Klopp tiếp tục tỏa sáng cho Liverpool một lần nữa. Giữa cơn khủng hoảng chấn thương, HLV Klopp đã chuyển sang sử dụng hàng loạt sản phẩm của học viện để giúp đánh bại Chelsea ở chung kết Cúp Liên đoàn, và ông vẫn giữ niềm tin vào họ cho trận gặp Southampton sau đó 3 ngày tại Anfield. Độ tuổi trung bình của đội Liverpool hôm thứ Tư là 23 tuổi, 128 ngày sau khi Klopp thực hiện 6 thay đổi trong đội hình, bao gồm cả việc cho Lewis Koumas ra mắt và tung ra các tiền vệ 19 tuổi James McConnell và Bobby Clark sau khi ngồi dự bị ở Wembley. Có 6 cầu thủ từ 21 tuổi trở xuống trong đội.

Koumas tung cú sút ghi bàn mở tỷ số ở phút 44 để đánh dấu trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp non trẻ. Jayden Danns vào sân từ băng ghế dự bị và ghi cú đúp ở phút 73 và 88. Liverpool đánh bại đội hạng hai Southampton 3-0 và tiếp tục hành trình chinh phục “cú ăn bốn” - hiện cũng đang dẫn đầu Premier League và đang chơi ở vòng 1/8 Europa League.

Tin cùng chuyên mục