Man United nằm trong số 5 CLB có thể ký với Leo Messi

Mệt mỏi vì những tình huống ngoài sân đấu mà Barcelona liên quan hết ngày này qua ngày khác, Leo Messi đang cố gắng tìm cách ra đi vào tháng Sáu. Năm CLB lớn đã lấy máy tính ra bấm thử một con số để thuyết phục siêu sao người Argentina.
Man United nằm trong số 5 CLB có thể ký với Leo Messi

Cuộc họp khẩn giữa Chủ tịch Barcelona Bartomeu và Giám đốc bóng đá đã kết thúc trong êm thắm khi Eric Abidal không phải khăn gói rời xứ Catalan. Cựu danh thủ ngưởi Pháp ở lại, có nghĩa là Bartomeu chấp nhận hiểm họa lớn lao khi Messi có thể kích hoạt điều khoản tự do ra đi vào cuối mùa.

Leo Messi đã nói đủ rồi. Sau những lời gây tranh cãi với Giám đốc bóng đá Eric Abidal, tiền đạo người Argentina đang bắt đầu nghiêm túc chọn lựa việc ra đi tự do vào cuối mùa giải hiện tại. Tờ La Gazetta dello Sport chiều nay loan tin này với sự hồ hởi khi khẳng định với các fan Juventus một triển vọng Ronaldo sẽ đá cặp với Messi trên hàng tấn công Juvenrus.

Tờ nhật báo thể thao màu tím này nhận định rằng trên thế giới chỉ có 5 CLB đủ sức đưa ra lời đề nghị và rước Leo Messi về đội mình ngay trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Và theo La Gazetta dello Sport, 5 CLB đó bao gồm PSG, Manchester City, Man United, Juventus và Inter Milan.

Việc Leo Messi rời xứ Catalan sẽ làm thay đổi diện mạo bóng đá châu Âu bởi nơi anh đến sẽ hàm chứa khả năng bùng nổ. Hãy hình dung Juventus sẽ mạnh đến độ nào và Ronaldo sẽ ghi thêm bao nhiêu bàn nữa nếu anh được đá cặp với Messi. Inter Milan cũng sẽ trở thành thế lực thống trị Serie A nếu có siêu sao người Argentina trong đội hình.
Không cần phải bàn đến sức mạnh tấn công siêu phàm của PSG hay Manchester City, thậm chí ngay cả Man United cũng sẽ lột xác nếu đặt Messi vào giữa đội hình.

Tuy nhiên, để có được chữ ký của Messi là chuyện không phải dễ. Những CLB khổng lồ đang nhẩm tính những con số đủ để thuyết phục siêu sao người Argentina gia nhâp đội. Hợp đống của Messi phải mang về cho anh mức lương từ 50 đến 85 triệu euro/năm, vì thế có rất ít CLB đủ sức gồng số tiền kinh khủng đó. 
Một câu hỏi đặt ra là nếu Messi ra đi, Barcelona sẽ ra sao. Giới thạo tin cho rằng Barcelona sẽ phải lôi kéo Neymar trở lại, cùng lúc tung tiền ra mua chân sút đang nổi Lautaro Martínez (Inter Milan). Nhưng Pep Guardiola nói rằng, giống như lúc Real Madrid mất Cristiano Ronaldo, Barcelona sẽ chệch choạc một thời gian nếu Messi ra đi. Nhưng Pep cũng tin rằng Neymar là người duy nhất có thể vực dậy và duy trì Barcelona ở đỉnh cao trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục