Malaysia – Jordan 0-4: Vỡ trận từ hiệp 1

Dù tung đội hình mạnh nhất và chủ động lối đá thấp, phản công nhanh nhờ vào tốc độ của các chân sút nhập tịch trên hàng công, nhưng đội tuyển Malaysia đã sớm “đầu hàng” ngay từ giữa hiệp 1 trước một Jordan vượt trội về nhiều mặt trong cuộc so tài còn lại ở bảng E vào tối 15-1.

Jordan quá mạnh so với Malaysia
Jordan quá mạnh so với Malaysia

Với dàn cầu thủ có trình độ cao hơn, Jordan đã nhanh chóng giành quyền kiểm soát trận đấu, hàng phòng ngự của họ gần như làm các chân sút Malaysia… mất tích ngay từ đầu trận. Trong khi đó, sức mạnh ở khu trung tuyến Jordan đã sớm làm cho các tuyến của Malaysia sớm bị chia cắt.

Phút 12, Jordan đã sớm có bàn thắng mở tỷ số từ pha xử lý điệu nghệ của Mardi. Cú “sửa” bóng đẹp mắt của Mardi đưa bóng vào góc xa trong sự bất lực của thủ môn Malaysia. Cách biệt được nhân đôi cho Jordan sau đó 6 phút trong tình huống có sự tham gia của VAR. Một hậu vệ Malaysia phạm lỗi trong vòng 16m50 dẫn đến quả phạt 11m và Suleiman không bỏ qua cơ hội tốt để đào sâu cách biệt 2-0.

Sức ép tiếp tục đè nặng bên phần sân Malaysia khi Jordan quyết giành thắng lợi cách biệt để có thể cạnh tranh với các đối thủ còn lại ở bảng đấu này. Mardi hoàn tất cú đúp ở phút 32 với bàn thắng nâng tỷ số 3-0 từ cú đệm bóng cận thành.

Malaysia rất nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công ở hiệp 2 nhưng không thể thay đổi cục diện. Đại diện Đông Nam Á còn thua thêm bàn thứ 4 vào phút 85 từ cú lốp bóng kỹ thuật của Suleiman.

Giành chiến thắng cách biệt 4-0, Jordan tạm vươn lên ngôi đầu bảng. Thậm chí nếu các chân sút của họ nắn nót và may mắn hơn, Jordan có thể giành chiến thắng đậm hơn.

Tin cùng chuyên mục