Malaysia gọi 28 cầu thủ chuẩn bị đấu với đội tuyển Việt Nam

HLV Tan Cheng-hoe triệu tập những cầu thủ quá đỗi quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam trong kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup 2020 vào tháng 12 tại Singapore.

Malaysia thất bại 3 trong bốn trận gần nhất trước tuyển Việt Nam. Ảnh: MINH HOÀNG
Malaysia thất bại 3 trong bốn trận gần nhất trước tuyển Việt Nam. Ảnh: MINH HOÀNG

Hơn một nửa đội hình của Malaysia thuộc biên chế ba đội bóng Johor Darul Tazim, Kedah Darul Aman và Selangor. Trong đó, Johor Darul Tazim - nhà vô địch Malaysia Super League 2021 đóng góp 7 cầu thủ. Hai CLB còn lại có 8 gương mặt được chia đều cho đôi bên.

Trung vệ Aidil Zafuan, tiền vệ Baddrol Bakhtiar hay cặp tiền đạo Mohamadou Sumareh và Safawi Rasid không hề xa lạ với người hâm mộ Việt Nam khi từng nhiều lần chạm trán với các đội tuyển Việt Nam trong quá khứ. Ngoài ra, HLV Tan Cheng-hoe tiếp tục trao cơ hội cho cầu thủ nhập tịch Guilherme de Paula, bên cạnh kêu trở về hai gương mặt đang chơi bóng tại Thai League là Junior Eldstal (Chonburi) và Dominic Tan (Police Thai).

Trong khi Luqman Hakim Shamsudin (Bỉ) và Dion Johan Cools (Đan Mạch) - hai cầu thủ khác thi đấu tại “trời Âu” vẫn có tên trong bảng danh sách được Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) công bố vào chiều 17-11, nhưng việc CLB chủ quản của họ có chấp nhận “nhả người” trong thời gian dài hay không thì vẫn phải đợi chờ!?

Điều đặc biệt, Malaysia điền tên ba cầu thủ Kalamullah Al-Hafiz, Rodney Akwensivie và Hakimi Abdullah vào danh sách dự phòng nếu các cầu thủ được triệu tập đối diện với vấn đề chấn thương, Covid-19...

Malaysia gọi 28 cầu thủ chuẩn bị đấu với đội tuyển Việt Nam ảnh 1 Danh sách 28 cầu thủ Malaysia chuẩn bị cho AFF Cup 2020
Theo FAT, thầy trò HLV Tan Cheng-hoe bắt đầu hội quân vào ngày 22-11 tại Kuala Lumpur. Toàn đội có 10 ngày “rèn quân” tại thủ đô Malaysia trước khi sang Singapore tham dự AFF Cup 2020. Trước khi tham dự Giải đấu, ông Tan sẽ chốt danh sách 23 tuyển thủ. Malaysia nằm ở bảng B cùng với nhà vô địch Việt Nam, Indonesia, Lào và Campuchia. Họ sẽ cùng Việt Nam và Indonesia cạnh tranh cho 2 tấm vé lọt vào bán kết.

Malaysia đang là á quân của mùa giải 2018 sau thất bại trước chính Việt Nam ở trận chung kết. Trong ba năm qua, Malaysia chưa một lần đánh bại được thầy trò HLV Park Hang-seo. Đối thủ thua 3 và hòa 1 trong hai giải đấu AFF Cup và vòng loại World Cup 2022. HLV Tan Cheng-hoe cùng học trò đầy khát khao mang về chiếc cúp AFF lần thứ hai trong lịch sử.

Tin cùng chuyên mục