Lukaku về đâu?

Lukaku sẽ khoác áo đội nào trong số những Chelsea, Man.United, Bayern Munich và cả Juventus? Và đội bóng nào thực sự sẽ là chọn lựa tốt của cầu thủ được định giá 100 triệu bảng này?
Lukaku đang sẵn sàng tiến thêm bước mới trong sự nghiệp?
Lukaku đang sẵn sàng tiến thêm bước mới trong sự nghiệp?

Tiền đạo có vóc dáng khổng lồ người Bỉ là một trong những tên tuổi được săn đón mùa hè này. Sau khi không gia hạn hợp đồng với Everton hồi tháng 3, Lukaku liên tục bày tỏ ý định được chơi bóng ở các đội bóng “đá Champions League hoặc có thể cạnh tranh chức vô địch giải Ngoại hạng”. Thậm chí, mới đây Lukaku còn khẳng định mình biết rõ sẽ chơi ở đội bóng nào trong mùa tới bởi người đại diện của anh ta đang làm việc một cách ráo riết.

Vậy Lukaku sẽ khoác áo đội nào trong số những Chelsea, Man.United, Bayern Munich và cả Juventus? Và đội bóng nào thực sự sẽ là chọn lựa tốt của cầu thủ được định giá 100 triệu bảng này?

Về Chelsea

Đội bóng cũ của Lukaku chính là nơi phù hợp nhất đối với những phát biểu úp mở của anh gần đây. Nếu Diego Costa rời khỏi Chelsea mùa hè này, thì Lukaku gần như thay thế dễ chấp nhận nhất.

Tuy nhiên, nếu như về vị trí thi đấu cũng như hình thể Lukaku khá tương đồng với Costa, thì về sự cống hiến cho đội bóng, có một chút khác biệt. Diego Costa đóng vai trò lớn trong lối chơi của Chelsea, một mình tiền đạo người Tây Ban Nha có thể tạo ra những đột biến trong trận đấu nhờ khả năng chiếm chỗ, tì đè và thứ tinh thần của chiến binh. Trong khi đó, Lukaku có lẽ cần phải được Conte rèn luyện thêm thì mới thích ứng với trọng trách trên hàng công. Bù lại, Lukaku còn có thể phát triển hơn nếu được chơi bóng tại đội ngũ nhiều ngôi sao lớn hơn anh, cũng như có một ông thầy giỏi như Conte.

Chưa kể, Lukaku rất yêu quý Chelsea, nơi từng có thần tượng Drogba của anh thi đấu. Tại Chelsea, anh ta cũng có những đồng hương Hazard, Courtois để nhanh chóng hòa nhập. Vấn đề nằm ở chỗ: Costa có đi nơi khác hay không?  Chelsea có chọn lựa Lukaku như là ưu tiên hàng đầu hay không khi mà có nhiều cầu thủ muốn được đá cho họ.

Hay đến Man.United

Trong danh sách tuyển dụng tiềm năng của Man.United, đương nhiên có Lukaku bởi đơn giản đội bóng này luôn cần tiền đạo, càng am hiểu bóng đá Anh càng tốt.

Người ta thấy Lukaku có thể hữu ích cho Man.United. Anh ta trẻ, có khả năng chiếm khoảng không trên cao tốt, có cách xử lý tình huống thông minh. Nhưng điều quan trọng nhất là Lukaku quá quen thuộc với giải Ngoại hạng. Cần lưu ý là Man.United trong 3 mùa gần đây đều gặp vấn đề lớn ở khả năng hòa nhập của các ngôi sao. Từ Di Maria, đến Martial, Pogba, Mkhitaryan… Trong khi đó, dù chưa đạt đến đẳng cấp của Ibra nhưng Lukaku có hiệu suất thi đấu rất đáng nể. Mùa trước anh ta ghi 25 bàn cho Everton, kiến tạo 6 bàn. Tổng cộng, sau 166 trận đá cho Everton, Lukaku đã ghi được 87 bàn thắng, một tỷ lệ sẽ khiến cho các CĐV Man.United an tâm.

Sau khi thương vụ Griezmann đổ bể thì tầm quan trọng của một cầu thủ đá bóng ở giải Ngoại hạng càng trở nên lớn hơn đối với một Man.United đang rất cần sự ổn định về mặt con người, lối chơi. Trở ngại duy nhất đó là Lukaku không hẳn là mẫu cầu thủ mà Mourinho thích, như ông đã từng để Lukaku ra đi khi còn huấn luyện Cheslea.

Và ở lại Everton

Tại sao có chuyện ở lại khi Lukaku chỉ muốn phát triển sự nghiệp ở nơi khác tốt hơn? Thứ nhất là  Everton có quyền không bán tiền đạo của mình nếu như họ có tham vọng hơn ở mùa sau. Đành rằng bán Lukaku thì sẽ có nhiều tiền nhưng rồi sẽ mua ai lấp vào chỗ trống của cầu thủ đem đến gần 50% bàn thắng ở mùa trước. Cần phải nhớ là người đứng sau Lukaku trong danh sách ghi bàn ở Everton là tiền vệ Barkley chỉ có… 5 bàn mà thôi. Như vậy, bán Lukaku thì không chỉ mua về 1 tiền đạo thay thế mà phải là 2-3 vị trí mới nhằm duy trì được thành tích. Tính đi, tính lại, chưa chắc bán đã có lãi.

Kế đến, với nhiều nhà phân tích, Lukaku giỏi thì có giỏi nhưng đó là vì anh ta đá ở một đội như Everton, nơi mà anh ta chiếm vai trò lớn, hầu như đảm nhiệm toàn bộ việc ghi bàn. Chính vì thế, khi gặp các đối thủ mạnh, ít ai thấy Lukaku tỏa sáng bởi khi đó, hệ thống bên dưới không giúp được anh nhiều hơn. Thế nên, rời Everton chưa chắc là giúp cho anh phát triển hơn về mặt nghề nghiệp.

Tin cùng chuyên mục