Lực sĩ Châu Hoàng Tuyết Loan vô địch Para Games ở tuổi 42

Nữ lực sĩ người Khánh Hòa đã có chiếc HCV tại ASEAN Para Games 2017 đang thi đấu tại Malaysia khi đã ở tuổi 42.
Châu Hoàng Tuyết Loan (giữa) ở tuổi 42 vẫn mạnh mẽ. Ảnh: N.TR
Châu Hoàng Tuyết Loan (giữa) ở tuổi 42 vẫn mạnh mẽ. Ảnh: N.TR
Trong màn so đọ ở hạng cân 55kg nữ môn cử tạ, lực sĩ Châu Hoàng Tuyết Loan đã đạt mức tạ xuất sắc 103kg để giành HCV.
Tấm HCV càng có ý nghĩa khi chính nữ tuyển thủ người khuyết tật này đã chia sẻ ngay tại Malaysia: “Tôi dự ASEAN Para Games năm nay khi đã lớn tuổi nhưng giành được chiếc HCV và vượt qua kỷ lục nâng tạ của bân thân, thành tích rất ý nghĩa cho chính tôi. Tôi mong muốn tương lai các em VĐV trẻ cũng giống mình là vươn lên, bỏ qua mặc cảm, tự tin đạt thành tích cao nhất”.
Nữ VĐV cử tạ của thể thao người khuyết tật này là 1 trong những tuyển thủ giầu thành tích nhất. Cô từng có suất chính thức dự Paralympic năm 2004, 2008, 2012 và 2016. Từng phát hiện bị ung thư vòm họng, Châu Hoàng Tuyết Loan đã không bi quan mà nỗ lực vượt lên chiến thắng bệnh tật, tiếp tục tập thể thao thi đấu tới bây giờ.
Tại ASEAN Para Games 2015 cách đây 2 năm, Châu Hoàng Tuyết Loan vô địch hạng 55kg nữ và lúc đó nâng tạ được 100kg. Tuyển thủ này sinh năm 1975, năm nay đã 42 tuổi.
Đội tuyển cử tạ thể thao người khuyết tật của Việt Nam vẫn còn thi đấu tại ASEAN Para Games 2019. Tính tới lúc này, chúng ta tạm có 4 HCV của cử tạ (Lê Văn Công, Nguyễn Bình An, Chau Hoàng Tuyết Loan, Đặng Thị Linh Phượng).
Hiện tại, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đang đứng hạng 4 ở tổng sắp huy chương khi đã có 23 HCV, 31 HCB, 23 HCĐ. Tất cả số HCV đều do VĐV của môn điền kinh, bơi lội, cử tạ mang lại.

Tin cùng chuyên mục